Các đội cống hiến nhiều trận đấu hay ở vòng 16 đội. Ảnh: HT. |
Không có kỷ lục thời gian giành Green Planet mới được xác lập nhưng các trận đấu ở vòng 16 đội vẫn khiến khán giả phải ngỡ ngàng bởi tốc độ thi đấu. Các đại diện của Đại học Lạc Hồng tiếp tục tỏ ra chiếm ưu thế so với các đối thủ khi 3 trong 4 đội có mặt tại vòng đấu loại trực tiếp sẽ đấu ở đêm chung kết. Cả ba chiến thắng tuyệt đối của các đội LH-ET*, LH-SEE, LH-NVN EAGLE đều có thời gian sớm nhất.
Các robot của Đại học Lạc Hồng thi đấu rất đồng đều, có khả năng tự động bơm khí, đặc biệt là robot tự động (AR) rất nhỏ gọn, linh hoạt và di chuyện tốc độ cao. Bên cạnh đó, robot bằng tay (MR) sử dụng tia laser để xác định mục tiêu, có thể bắn mầm ở mọi vị trí. Điều đó làm nên những chiến thắng của họ trong chưa đầy một phút.
Ứng cử viên tiếp theo cho chức vô địch là các đại diện của Đà Nẵng, chủ nhà của Robocon năm nay. Đại học Duy Tân có hai đại diện góp mặt trong đêm chung kết là DTU-TITAN và DTU-POLLUX, Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng có một đại diện là BKD-PTC. Sở hữu những robot xử lý nhanh và chính xác, họ sẽ là đối thủ lớn nhất của Đại học Lạc Hồng.
Bên cạnh đó, hai đại diện của miền Bắc là Sao Đỏ_ĐT02 của Đại học Sao Đỏ và VTEC-RTC của Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Vĩnh Phúc cũng có mặt tại đêm chung kết. Sao Đỏ_ĐT02 có sở hữu robot tự động con quay hồi chuyển khá chính xác, trong khi robot của VTEC-RTC có ưu điểm về tính ổn định và khả năng bắn mầm chính xác.
8 đội hứa hẹn sẽ cống hiến những trận đấu kịch tính, quyết liệt và làm nên một đêm chung kết thành công. Đây là năm thứ 12 liên tiếp Công ty ôtô Toyota Việt Nam đồng hành cùng cuộc thi này.
8 đội có mặt trong đêm chung kết Robocon 2013
Đội Sao Đỏ_ĐT02 (Đại học Sao Đỏ)
LH-ET* (Lạc Hồng)
LH-SEE (Lạc Hồng)
DTU-TITAN (Duy Tân)
VTEC-RTC (Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Vĩnh Phúc)
LH-NVN EAGLE (Lạc Hồng)
DTU-POLLUX (Duy Tân)
BKD-PTC (Bách khoa - Đại học Đà Nẵng)
Ngọc Thế