Dân chơi máy ảnh 'pro'
Không được đào tạo trường lớp về ảnh, đang có một nghề khác để kiếm sống nhưng họ vẫn có một phần thu nhập thường xuyên từ nhiếp ảnh. Và, mỗi người lại những quan điểm và cách nhìn khác nhau về thú chơi ảnh...
Những người chơi ảnh thường quan niệm tư duy về góc ảnh, về ý tưởng ra mới là quan trọng nhất. Máy ảnh chỉ xem như phương tiện để thực hiện sở thích. Chụp để cất giữ một khoảnh khắc ấn tượng. Chụp để ghi dấu ấn những nơi mình từng đặt chân hoặc đơn giản, chụp để phản ánh cuộc sống con người xung quanh.
![]() |
| Một bức hình Dũng "Passion" được chính bạn bè tác nghiệp giúp. Ảnh do nhân vật cung cấp |
Nguyễn Việt Dũng (Dũng "Passion") là một kiến trúc sư đang quản lý một công ty về kiến trúc và nội thất trên đường Hoàng Hoa Thám, Hà Nội. “Tôi chơi ảnh bắt đầu từ năm 2005. Bạn hỏi vì sao tôi lại thích ảnh, đơn giản đó là sở thích”, anh Dũng nói chuyện.
Nhắc đến Dũng “Passion”, ngoài nghề kiến trúc, bạn bè đều biết anh như một người chụp ảnh thực thụ. Anh suy nghĩ, đã làm cái gì là phải làm nghiêm túc, cho đến nơi đến chốn. Ảnh cũng vậy, bạn không thể dễ dãi với mỗi bức hình của mình. Sự hỗ trợ từ các thiết bị tốt là điều không thể phủ nhận, nhưng quan trọng nhất vẫn là cách bạn nhìn và chụp, cách bạn tư duy, cách bạn truyền đạt tinh thần vào bức ảnh.
Cầm máy được gần ba năm, phương tiện của Dũng “Passion” không phải loại thật xịn. Thân máy Nikon D200, lens (ống kính) 50 f1.4, 17-55 f2.8 và 80-200 f2.8. Chỉ với chiếc Nikon cùng những món đồ đầu tư ở mức “trung bình khá” trên, anh Dũng cho biết, chụp ảnh đang mang lại một phần thu nhập của mình. “Tôi thích di chuyển, và khi di chuyển, tôi thích chụp ảnh. Tôi thích ghi lại cuộc sống xung quanh", anh chia sẻ.
Ảnh là nghề tay trái, nhưng khi có đơn đặt hàng chụp hay bạn bè nhờ chụp giúp, Dũng "Passion" vẫn luôn đặt sự nghiêm túc lên hàng đầu. "Bạn hỏi về chi phí để thực hiện một bộ ảnh hoặc giá về một bức ảnh? Cũng không có một con số cụ thể, tùy theo từng công việc, nhưng khi thấy thích thú với đề tài, tôi cũng có thể chụp… miễn phí”.
Còn có người chỉ chụp ảnh chơi nhưng mang sở thích trang bị , máy và lens phải thật ưng mắt. Với họ, đã không chơi thì thôi, chơi ảnh rồi thì máy ảnh và dòng máy rất quan trọng và quyết không thể kém bạn kém bè. Vì vậy, với những cá nhân ưa thích trang bị đầy đủ thì việc đầu tư cho mình một bộ đồ nghề có giá trị hàng nghìn USD mới là điều quan trọng.
Chiếc máy ảnh ống kính rời cùng lens “khủng” với những người chơi có sở thích tay trái ngoài cho chất lượng mầu bức ảnh tốt, nó cũng còn giúp… chủ nhân được khẳng định giá trị trước bàn dân.
![]() |
| Những ống kính xịn như thế này luôn là sự thèm muốn của dân chơi ảnh. Ảnh: TheGigitalPicture |
Hoàng Linh, một kỹ sư lập trình tại một công ty phần mềm trên phố Thái Hà, ít nhiều cũng mang cho mình quan điểm đó. Là dân IT nhưng tình cờ một ngày cách đây 2 năm, sau khi vào giao lưu với mọi người trên diễn đàn nhiếp ảnh tại TTVNOL, Linh bập vào sở thích ảnh lúc nào không hay. Quyết không kém bạn kém bè, có chút vốn rủng rỉnh, anh chàng không ngần ngại sắm riêng bộ đồ nghề khiến dân chuyên nghiệp cũng phải thèm. Thân máy Canon 1Ds Mark II, lens 24-70 cùng cặp lens 35 f2 và 50 f1.8. “Thời điểm tôi mua, tổng thiện hại hết khoảng… gần 5.900 USD”, Linh tiết lộ.
Theo Linh, sở dĩ anh bỏ khoản tiền gần trăm triệu đồng kia để sắm máy một phần do bản thân đam mê công nghệ. Thêm nữa, anh quan niệm đã chơi phải chơi đồ hạng sang. Chả thế, có máy xịn mỗi lần giơ máy bấm vài pô khi ngồi uống nước tại Nhà thờ Lớn, Linh luôn là tâm điểm chú ý của các bạn nữ trẻ đẹp xung quanh.
Những người hưởng ứng nhất cho dân không chuyên chơi ảnh thích sắm đồ thật ngon chính là các ông chủ buôn máy. “Khi tài chính có thể đáp ứng, tội gì không dùng máy và lens ngon. Máy tốt, lens dòng L (ống kính đắt tiền) vừa cho nước ảnh tuyệt hảo, vừa có công nghệ phụ trợ nhiều tính năng lại thêm tự tin hẳn khi vác máy “khoe hàng”. Đảm bảo đối thủ nào cũng khiếp vía”, ông chủ cửa hàng bán máy ảnh đầu phố Hàng Bạc tâm sự.
Dù biết ham ảnh, mê ống kính xịn nhưng Linh hiểu sở thích của mình không thể theo kiểu chạy đua cùng công nghệ được. Suy cho cùng với sở thích tay trái, mỗi người có một sở thích, có một cách giải trí, có một mục đích sử dụng.
Một số bức ảnh Dũng "Passion" chụp trẻ em tại Hà Giang:





Nguyễn Đình

