Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Máy nghe nhạc kiểu Hàn

FL400 của Mpio (Hàn Quốc) có điểm giống mà cũng có những điểm khác với những máy MP3 thời trang hiện có tại Việt Nam. Giống ở chỗ, máy cũng được thiết kế kiểu đeo cổ, màn hình gương, nhỏ. Khác ở điểm thân máy vẫn dày, các điều khiển nằm ở thân dưới chứ không tập trung ở hai bên sườn nữa.

Mpio FL400 nhỏ, dáng Hàn Quốc.

Mpio FL400 nhỏ, dáng Hàn Quốc.

Nhìn qua, FL400 không ấn tượng lắm về hình thức. Máy màu đen, thân sau và hai sườn cùng các phím điều khiển bằng kim loại màu bạc. Kích thước hơi lớn (4,5 x 2,5 x 1,27), nếu so với iPod Shuffle 2G hay các model dòng S mới ra của iRiver.

Một dải kim loại mỏng vắt từ thân dưới lên màn hình mang theo những phím điều khiển nhỏ (Play/Pause; Forward; Backward; Menu và tăng giảm âm lượng). Màn hình bé chiếm phần còn lại của mặt trước. Trên nền đen, các dòng chữ hiện lên rất sáng và gọn gàng.

Các phím điều khiển nhỏ nhưng rất trực giác và dễ sử dụng. Bấm giữ Menu một lúc thì người dùng đã vào ngay danh mục các ứng dụng của FL400, sử dụng các phím trước sau để di chuyển qua từng mục. Tuy nhiên, phần mềm của máy thì hơi phức tạp một chút. Ví dụ, bấm Radio, bạn không thể vào mục bắt sóng FM ngay được, mà thay vào đó, bạn lại phải chọn Mode để chuyển từ chế độ nghe nhạc MP3 sang bắt đài FM.

Bên cạnh đó, bạn cũng chẳng thể tìm kiếm bài hát bằng tên ca sĩ, album hay cái gì đó. Các file nhạc cũng chẳng thể tự chuyển qua lại giữa FL400 bằng phần mềm Windows Media Player, thay vào đó, bạn chỉ "gắp" và "thả" từ PC vào. Khi kết nối với máy tính, FL400 đóng vai trò như một USB.

Giắc cắm tai nghe trên đỉnh máy.

Giắc cắm tai nghe trên đỉnh máy.

FL400 là một máy nghe nhạc thân thiện, nó hỗ trợ MP3, WMA, cả OGG và một số file nhạc đặc biệt mà các kho nhạc số trực tuyến hay sử dụng. Hỗ trợ cho chế độ nghe nhạc là EQ với 6 chế độ, trong đó có một chế độ cho người dùng tự đặt và một số hiệu ứng âm thanh thú vị như Pure Studio (nghe sóng sạch), Concert Sound (âm thanh nhà hát), Groove (nghe kiểu đĩa hát cổ) và Dynamic Bass (nghe tiếng bass mạnh). Đài FM với chế độ tự dò sóng có thể lưu được 20 đài.

Một vấn đề là khi không để hiệu ứng âm thanh hay để EQ ở mức Normal thì âm mà FL400 tái tạo rất mỏng, những người nghe tinh sẽ khó chấp nhận. Tuy nhiên, khi đặt một hiệu ứng nào đó hay một chế độ EQ đúng với thể loại bài hát thì âm thanh hoàn toàn chấp nhận được. Mặc dù không xuất sắc như những máy nghe nhạc cao cấp cùng hiệu Mpio nhưng cũng đáng trong tầm giá của nó.

(Theo Số Hoá)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net