Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Sang trọng Samsung P300

Samsung P300 là một sản phẩm rất mới và được thiết kế theo cách vô cùng ấn tượng, điều mà khá lâu rồi chưa thấy xuất hiện ở ĐTDĐ Samsung.

Nếu bạn từng quen thuộc với các thuật ngữ cho ĐTDĐ như: candy bar (dạng thanh kẹo), slider (nắp trượt) hoặc clamshell (dạng vỏ sò)... thì với P300 có lẽ phải có thêm 1 thuật ngữ mới là "calculator" vì P300 được tạo dáng rất giống với chiếc máy tính toán nhỏ, kiểu thiết kế chưa từng thấy trong điện thoại di động. P300 cũng là sản phẩm điện thoại mỏng nhất từ trước đến nay, bề dày của máy chỉ là 8,9 mm, mỏng hơn L6 của Motorola (sản phẩm mỏng nhất hiện có trên thị trường Việt Nam) đến 2 mm. Trong khi đó kích thước dọc và ngang của máy là 86x54mm, đúng bằng 1 tấm thẻ ATM. Nắp sau và lớp vỏ trên mặt của P300 được làm bằng kim loại nên mang lại cảm giác chắc chắn, cộng với bao da được thiết kế đi kèm khiến P300 không kém sang trọng. Cũng cần nói thêm là bao da này kiểu như bìa một cuốn sách, bìa sau còn được tích hợp 1 viên pin phụ giúp thời gian sử dụng máy tăng lên một cách đáng kể. Tuy nhiên cổng sạc pin của P300 được thiết kế khá lạ, không dùng chung được với những ĐTDĐ khác của Samsung đã có trước đây; hơi bất tiện nếu bạn cần mượn bộ sạc pin.

Mỏng hơn hẳn so với V3.

Mỏng hơn hẳn so với V3.

Thường thì màn hình của ĐTDĐ có dạng chữ nhật đứng, nhưng P300 lại chọn dạng chữ nhật nằm với kích thước 35x28mm. Màn hình này có 262.144 màu, chất lượng hiển thị hình ảnh trên màn hình của P300 được nhiều người dùng khen ngợi. Điểm Jbenchmark để đo chất lượng hiển thị hình ảnh trên màn hình của P300 là 49 điểm, thấp hơn Samsung D600 (132 điểm), cao hơn P720 (39 điểm). P300 có hệ thống phím bấm rất giống với các phím bấm của một calculator, phím có hình chữ nhật (phím thông minh 4 chiều cũng hình chữ nhật), có 1 phím bấm dành riêng cho chức năng nghe nhạc MP3, hai bên thân máy có phím điều khiển âm lượng và chụp ảnh nhanh. Các phím bấm này khá nhạy, dễ sử dụng.

Không chỉ là sản phẩm thời trang mà P300 còn có các chức năng giải trí như nhạc (MP3, ACC, ACC+), ở chế độ màn hình chờ, bạn có thể lập tức mở giao diện nghe nhạc bằng phím MP3. Giao diện này khá chuyên nghiệp và có nhiều chọn lưạ để cá nhân hoá chương trình chơi nhạc theo ý thích. Bạn có thể nghe nhạc bằng loa tích hợp trong máy hoặc tai nghe, nhưng khi đang chơi nhạc bạn không thể thực hiện việc gì khác; tiếc là P300 cũng không có radio FM. Máy ảnh số trong P300 nằm khiêm tốn phía sau thân máy. Máy ảnh này có độ phân giải 1,3 megapixel, đèn flash và chức năng quay video. Chất lượng ảnh chụp qua thử nghiệm khá tốt. Hỗ trợ cho việc lưu trữ dữ liệu là bộ nhớ trong 80MB (trong đó có 4 MB cho các ứng dụng Java và 200 tin nhắn SMS), tuy nhiên P300 lại không có khe cắm thẻ nhớ mở rộng. Máy có danh bạ lưu được 1.000 tên (có thể hiển thị cùng lúc danh bạ trong máy và SIM) cùng chức năng SMS, MMS, EMS, E-mail (POP3), thoại rảnh tay, WAP 2.0/xHTML, Bluetooth, USB.

(Theo Thế Giới Vi Tính)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net