Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

S88: Giải trí đa phương tiện

S88 được coi là đầu tiên của thương hiệu mới BenQ-Siemens này tại thị trường Việt Nam. Nếu trước đây Siemens dùng màn hình LCD công nghệ TFT thì S88 dùng công nghệ OLED. Giao diện người dùng, máy ảnh... của S88 cũng rất khác với hầu hết các sản phẩm của Siemens trước đây.

BenQ-Siemens S88.

Tuy nhiên, nhìn BenQ-Siemens S88 người dùng lại cảm thấy sản phẩm này có thiết kế không mới, dạng candy bar (thanh kẹo) không an-ten ngoài, gợi nhớ đến model K750i của Sony Ericsson..

S88 có màn hình sử dụng công nghệ OLED 262.144 màu, kích thước khá lớn 38x31mm. OLED (phát quang điện tử) là công nghệ mới, với ưu điểm là sáng gấp 5 -60 lần màn hình LCD, năng lượng tiêu thụ thấp, giá rẻ, góc nhìn rộng... Tuy nhiên, trong quá trình thử nghiệm, hình ảnh hiển thị trên màn hình của ĐTDĐ S88 hơi nhòe, không sắc nét. Điểm Jbenchmark II để đo chất lượng hiển thị hình ảnh trên màn hình của S88 là 33, thấp hơn hầu hết các ĐTDĐ Siemens trước đây.

Hệ thống phím bấm của S88 đơn giản, dễ dùng, đặc biệt máy còn có phím bấm joystick (loại phím bấm khá tiện lợi nhưng thời gian gần đây không thấy xuất hiện nhiều trên ĐTDĐ). Hiện nay, nhiều ĐTDĐ đã được nhà sản xuất tích hợp phím bấm nhanh dùng cho chụp ảnh ở cạnh của thân máy giúp dễ dàng thực hiện tính năng này. Ở S88 cũng vậy, nhưng cạnh phím này, BenQ-Siemens còn thiết kế 1 nút nhỏ cho phép nhanh chóng chọn chụp ảnh hay quay phim. Khe cắm thẻ nhớ và khe cắm tai nghe trong S88 đều có nắp đậy, nhưng cổng cắm sạc pin lại không có.

Máy ảnh số của S88 khá "hoành tráng" nằm phía sau máy, đây là một mô đun hình tròn chứa ống kính, 2 đèn flash và cả loa ngoài. Máy ảnh này có độ phân giải 2 megapixel, zoom số đáng nể 16x, chức năng tự động lấy nét (autofocus)... Ảnh chụp từ S88 cho chất lượng tuyệt vời nhất trong điều kiện thiếu sáng nhờ đèn flash phát huy hiệu quả tốt. Ngoài phím bấm nhanh, ngay trên hệ thống bàn phím của máy, khi ở chế độ chụp ảnh người dùng cũng có thể bấm nhanh đến các chức năng đèn flash, chế độ chụp...

Không có radio FM nhưng S88 có chức năng chơi nhạc MP3/AAC, giao diện chơi nhạc trong máy đơn giản, âm thanh từ loa tích hợp sẵn trong máy khá tuyệt; dù mở hết âm lượng vẫn không thấy hiện tượng rè. Hỗ trợ cho chức năng chơi nhạc có bộ nhớ trong dung lượng 16MB và thẻ nhớ gắn ngoài microSD. Người dùng cũng có thể chuyển nhạc vào máy bằng Bluetooth và cáp USB.

Mạng: GSM 850/900/1800/1900MHz
Kích thước: 99x47x17mm
Trọng lượng: 105 g
Thời gian chờ: 200 giờ
Thời gian đàm thoại: hơn 2 giờ
Màn hình: OLED, 262.144
Máy ảnh: 2 megapixel, zoom số 16x
Bộ nhớ trong: 16 MB
Khe cắm thẻ nhớ mở rộng: microSD
Giao tiếp: Bluetooth, USB mini
Multimedia: MP3/AAC
Java MIDP 2.0, WAP 2.0/xHTML

BenQ-Siemens S88 đã có tại Việt Nam, giá 5,25 triệu đồng. Máy được bán kèm: tai nghe stereo, sách hướng dẫn sử dụng, thẻ nhớ MicroSD 128MB. S88 đã được tích hợp menu tiếng Việt, cài đặt GPRS, MMS tự động.

(Theo Thế Giới Vi Tính)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net