Mốt sắm máy bay riêng
Khi nhiều người dân bình thường có thể chọn máy bay làm phương tiện đi lại thì những nhân vật thuộc tầng lớp giàu có lại “chơi trội”: sắm riêng cho mình một chiếc máy bay sang trọng.
Máy bay loại sang bề ngoài rất hào nhoáng, trang bị trong các khoang rất tiện nghi, thường có phòng ngủ, phòng tắm, phòng ăn, phòng làm việc, phòng xem phim và phòng tập thể dục... Nói chung chi phí cho "nội thất" máy bay cũng phải tốn hàng trăm nghìn bảng Anh.
Tuy nhiên, đối với những người tiêu tiền như nước thì lại khác, chỉ riêng việc bọc bộ salon bằng da cá sấu và sắm một bộ dụng cụ loại sang lắp đặt trong toilet cũng phải tốn hàng triệu bảng.
Chiếc máy bay riêng Boeing 747 của Quốc vương Ảrập Xê-út còn có cả gian để cầu nguyện và sân khấu nhỏ.
Chiếc máy bay Boeing 727 của Terranpour, vua kinh doanh địa ốc Mỹ có thể chở được 20 hành khách, ngoài ra còn có một phòng sinh hoạt chung, một phòng ngủ và ba phòng tắm. Phòng nào cũng có đầy đủ tiện nghi, thoải mái và trang trí đẹp. Trong phòng ngủ và phòng sinh hoạt chung còn treo nhiều tác phẩm hội họa của nhiều họa sĩ danh tiếng. Vốn tính tình lẳng lơ, hào hoa, thích giao tiếp, tuần nào ông cũng dùng máy bay đi Florida gặp gỡ bạn bè. Trong những chuyến đi như vậy, bao giờ cũng có tình nhân đi cùng, khi thì một người mẫu nổi tiếng, lúc là một nữ siêu sao nào đó.
“Phần lớn thời gian trong một năm của tôi là bay trên trời...”, Fell Khatid, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành Hãng máy bay Boeing nói. Để công việc không bị chậm trễ, ông chuyển văn phòng làm việc lên máy bay.
Trên chiếc Boeing riêng của ông có phòng nghỉ, phòng ăn, phòng làm việc, phòng họp, phòng tiếp khách, phòng trưng bày tranh và hai phòng tắm.
Trong phòng làm việc có điện thoại liên lạc qua vệ tinh, máy chữ, máy fax, tivi và máy tính điện tử... Giá của chiếc máy bay này là 23 triệu bảng Anh, "nội thất" cũng tới 6 triệu bảng Anh. Fell nói: “Cách trang trí trong máy bay chẳng khác gì các gia đình thượng lưu Mỹ ở thập niên 40 của thế kỷ trước, nhưng ngoài phần thoải mái dễ chịu còn toát lên tinh thần hợp tác trong kinh doanh...”.
Theo ANTG, quan chức cấp cao của Hãng Boeing trong một ngày có thể di chuyển 3 - 4 thành phố, vì thế máy bay trở thành địa điểm làm việc và đàm phán của họ.
