Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

ĐTDĐ và phong cách Á, Âu

Thị trường ĐTDĐ tại Việt Nam năm 2004 có một số khác biệt đáng kể ở sản phẩm của các hãng điện thoại di động đến từ Âu - Mỹ và châu Á. Giới trẻ VN thường bị vẻ ngoài lỗng lẫy của những chiếc điện thoại xuất xứ châu Á cuốn hút.

Đại diện cho phong cách châu Á (trên thực tế chỉ là Hàn Quốc, Trung Quốc và Đài Loan) là những nhãn hiệu như Samsung, LG, V-Fone, VK, Bird, TCL, Toplux, Innostream, Hyundai, DBtel… Trừ Samsung và LG là tương đối có "thâm niên", còn lại đều là những nhãn hiệu ĐTDĐ vào thị trường Việt Nam chỉ vài ba năm gần đây nhưng ít nhiều đã thu được thành công.

Phần lớn mẫu mã của các nhãn hiệu trên đều được thiết kế thời trang, nhỏ gọn, màu sắc lộng lẫy, hầu hết là dạng nắp gấp vỏ sò, anten ngoài. Ưu điểm lớn nhất của của các nhãn hiệu này là màn hình rất đẹp. Nhận xét khách quan, các mẫu điện thoại của Samsung, LG, V-Fone, Innostream, Toplux… luôn thu hút sự chú ý của người tiêu dùng bằng chất lượng màn hình. Điện thoại của các hãng này bán ra trong năm 2004 tại Việt Nam đều có màn hình 65.000 màu trở lên. Màn hình 262.000 màu cũng được các hãng châu Á tung ra đầu tiên ở Việt Nam như Samsung D410, các mẫu của Innostream, V-Fone C270, Toplux AG280… Trong khi các nhãn hiệu đến từ Âu - Mỹ vẫn còn nhiều mẫu chỉ có 4.096 màu. Samsung, LG, V-Fone là những hãng tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ OLED cho màn hình điện thoại.

Sau màn hình là âm chuông, phong cách châu Á cũng đang bỏ xa đàn anh châu Âu ở khía cạnh này. Trong số gần 100 mẫu phổ biến tại Việt Nam, rất nhiều sản phẩm của châu Á có chuông đa âm, trong đó thấp nhất là 14 âm sắc, trung bình từ 40 đến 64 âm sắc. Trong khi, điện thoại của châu Âu cao nhất là 48 âm sắc. Một số mẫu của Nokia, thường dành cho phân khúc thấp chỉ có 4 âm sắc. Các điệu chuông nạp sẵn trong các model máy có xuất xứ từ các nhãn hiệu châu Á này cũng khá hay và gần gũi với người tiêu dùng Việt Nam. Theo nhận xét của một chuyên gia trong ngành di động, người tiêu dùng Việt Nam rất thích mua điện thoại có âm lượng chuông lớn với các bản nhạc hay.

Nhìn chung, điện thoại của các hãng châu Á thiên về phô trương hình thức, làm cho người dùng có một "chú dế" đẹp, thời trang, màn hình lộng lẫy, âm chuông kêu hay và to hơn là chú trọng đến chức năng. Chính vì vậy mà khách hàng chính của các nhãn hiệu ĐTDĐ này là nữ, những người ưa thích các sản phẩm nhỏ gọn, đẹp mà không cần có quá nhiều tính năng.

Tiêu biểu của trường phái Âu - Mỹ là các nhãn hiệu Nokia, Sony Ericsson (trụ sở chính đặt tại Anh), Siemens, Motorola, Philips… Đây hầu hết là những người khổng lồ trên lĩnh vực viễn thông và có bề dày trên lĩnh vực sản xuất ĐTDĐ và có mặt tại Việt Nam ngót nghét trên 10 năm.

Thua về màn hình và âm chuông, song các hãng đến từ châu Âu, Mỹ lại ghi điểm về tính năng trong điện thoại. Tính đến thời điểm này, các hãng châu Á chưa có mẫu điện thoại thông minh nào (smartphone) được giới thiệu vào Việt Nam trong khi Nokia, Motorola, Sony Ericsson, Siemens… liên tục đưa vào thị trường Việt Nam các mẫu điện thoại thông minh.

Năm 2004 là năm đặc biệt thành công của Sony Ericsson P910i hay Nokia 9500. Ngoài kiểu dáng đơn giản, thanh thoát (đa phần là điện thoại không nắp, anten ngầm), các hãng mang phong cách châu Âu rất chú ý tích hợp các tính năng mới và công nghệ cao cấp vào điện thoại. Chẳng hạn, giao tiếp Bluetooth, một trong những chuẩn kết nối không dây mới nhất đều có trong các mẫu của Sony Ericsson, Nokia, Motorola, Siemens trong hai năm qua, thì khách hàng không thể tìm thấy trong bất kỳ mẫu điện thoại nào của các hãng châu Á có ở thị trường Việt Nam.

Các hãng Âu - Mỹ cũng đi đầu trong tích hợp máy ảnh số có độ phân giải lên tới 1 megapixel và sớm đưa vào Việt Nam như: Nokia 7610, Siemens S65, Sony Ericsson S700i. Trong lĩnh vực này, Samsung, LG đều có sản phẩm tương đương nhưng nhắm vào thị trường Âu, Mỹ. Ngoài ra, nghe nhạc MP3, radio FM trên các sản phẩm điện thoại của châu Âu cũng nhiều hơn hẳn so với châu Á.

Theo Sài Gòn Tiếp Thị, trong năm 2004, trường phái châu Âu cũng tỏ rõ ưu thế về dung lượng bộ nhớ trong điện thoại. Bên cạnh đó, các hãng đến từ châu Âu, Mỹ đã chú trọng đến việc tăng dung lượng bộ nhớ bằng tích hợp khe cắm thẻ nhớ vào nhiều mẫu điện thoại, thường là đi kèm với chức năng nghe nhạc nén MP3. Một số điện thoại của các hãng châu Á tuy có chức năng trên nhưng chưa có một mẫu nào cho phép người dùng gắn thẻ nhớ mở rộng. Về phần mềm, trong khi hàng châu Âu đã được tích hợp Java MIDP 2.0 nhưng rất nhiều điện thoại của các hãng châu Á vẫn còn sử dụng Java MIDP 1.0…

Với điện thoại của các hãng Âu - Mỹ, có thể thực hiện được nhiều việc như trợ giúp thông tin cá nhân số, các tính năng multimedia, giao tiếp không dây… chính vì vậy các model ĐTDĐ của họ được doanh nhân, giới trẻ ưa chuộng công nghệ ưa thích.

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net