Ngày cưới chỉ diễn ra một lần, nhưng ấn tượng và những bức ảnh sẽ còn mãi theo thời gian. Nếu làn da cô dâu không đẹp, bạn không chỉ gây khó khăn cho chuyên gia trang điểm mà còn có thể lưu lại hình ảnh kém xinh xắn của mình trong những bức ảnh cưới. Vì vậy cô dâu cần có kế hoạch dưỡng da cụ thể ngay từ trước đám cưới 6 tháng.
* Sáu tháng trước ngày cưới
- Thử nghiệm sớm
Phương pháp làm đẹp, trang điểm nào cũng cần có thời gian để làm quen. Những sự thay đổi quá sát ngày cưới như kiểu tóc, màu sơn móng, make-up hay đặc biệt là các liệu pháp chăm sóc da mới có thể khiến cô dâu hối hận. Trong khoảng 6 tháng trước ngày cưới, bạn nên có những sự thử nghiệm và đưa ra quyết định.
- Tránh tối đa ánh sáng mặt trời
Sáu tháng là khoảng thời gian lý tưởng để trị các vết đen do ánh nắng mặt trời gây da. Cô dâu có thể tìm đến công nghệ photofacial hoặc laser để có kết quả rõ rệt. Photofacial là một thuật ngữ chung cho những phương pháp điều trị da có sử dụng công nghệ dựa trên ánh sáng. Nó có tác dụng làm giảm nám, tàn nhang và mụn hiệu quả sau một vài lần điều trị. Ngoài ra, các miếng dán và kem làm sáng da cũng giúp cải thiện làn da. Trong thời gian này, cô dâu lcần bôi kem chống nắng hàng ngày và trước khi ra đường, nhưng tốt nhất, bạn nên tránh ánh sáng gay gắt của mặt trời.
- Xây dựng chế độ chăm sóc da khoa học
Lớp make-up không thể che hết các khuyết điểm của làn da. Cô dâu nên có thói quen tẩy da chết thường xuyên để loại bỏ các tế bào chết trên toàn bộ cơ thể, giúp cho làn da mịn màng. Bạn có thể tham khảo ý kiến bác sĩ da liễu về các sản phẩm tẩy da chết hóa học có chứa glycolic acid hoặc công nghệ siêu mài da (microdermabrasion).
* Một tháng trước ngày cưới
- Tiếp tục chế độ chăm sóc da
Những sản phẩm dưỡng da không cho kết quả sau một hai ngày. Các cô dâu cần duy trì đều đặn thói quen chăm sóc da để đạt được kết quả tốt nhất.
- Tránh các liệu pháp mạnh
Khi ngày cưới đang đến gần, các cô dâu nên dừng toàn bộ các liệu pháp chăm sóc da mạnh như chiếu laser để tránh gây tổn thương đến làn da. Bạn có thể tẩy da chết bằng glycolic acid nhưng hãy chọn những sản phẩm có thành phần dịu nhẹ hơn.
* Một tuần trước ngày cưới
- Cung cấp nước cho làn da
Bạn nên uống đủ từ 2-3 lít nước mỗi ngày, đồng thời ăn thêm các thực phẩm có chứa nước để giúp làn da tươi trẻ, mịn màng. Bên cạnh đó, hãy sử dụng các sản phẩm dưỡng ẩm cho da đều đặn. Cô dâu nên giữ tâm trạng thoải mái và thư giãn trong những ngày này vì stress có thể gây ra rất nhiều vấn đề cho làn da.
- Tẩy da chết nhẹ nhàng
Cô dâu không nên sử dụng các loại tẩy da chết quá mạnh để tránh gây kích ứng da. Thay vào đó, để loại bỏ các tế bào chết, bạn có thể tìm đến các sản phẩm tẩy da chết hóa học nhẹ nhàng có chứa lactic acid hoặc glycolic acid.
- Ngăn chặn mụn
Để kịp ứng phó với tình huống mụn khẩn cấp cô dâu nên gặp bác sĩ da liễu và xin đơn thuốc. Bạn có thể Bạn có thể hỏi ý kiến bác sĩ về việc dùng prednisolon có tác dụng rõ rệt chống viêm, chống dị ứng và ức chế miễn dịch, nó có tác dụng mạnh và làm xẹp mụn sau chỉ một ngày. Nếu da của bạn có nhiều mụn, bạn nên sử dụng thuốc từ 3 đến 5 ngày trước ngày cưới. Tuy nhiên, bạn nên tuân thủ nghiêm ngặt chỉ dẫn của bác sĩ. Tuyệt đối không nên lạm dụng loại thuốc này vì nó có chứa steroid, có thể gây tác dụng phụ và gây hại tới cơ thể.
Uyên Phương