Tôi sinh năm 1987 và bạn gái tôi sinh năm 1990. Chúng tôi định tiến tới hôn nhân mà gia đình tôi cấm cản vì hai tuổi không hợp nhau, nếu cưới sẽ tuyệt mạng. Nay tôi xin hỏi nếu cưới có xảy ra điều gì không? Tôi sinh vào giữa tháng 6/1987 âm lịch. Bạn gái sinh vào giữa tháng 10/1990 âm lịch.
Tư vấn tham khảo:
Ban sinh năm 1987 tuổi Đinh Mão, mệnh Lô trung Hỏa, thuộc cung Tốn. Bạn gái của bạn sinh năm 1990, tuổi Canh Ngọ, mệnh Lộ bàng Thổ, thuộc cung Cấn.
Xét theo sự xung hay hợp của hai tuổi Đinh Mão - Canh Ngọ, nếu hai tuổi này kết hôn cũng không quá xấu:
- Hai tuổi này không phạm Thiên can xung. Vì Đinh xung Tân - không xung Canh. Còn Canh xung Giáp - không xung Đinh.
- Địa chi của hai tuổi này cũng không xung khắc. Vì Mão xung Dậu - không xung Ngọ. Còn Ngọ xung Tý - không xung Mão. Mệnh Hỏa của bạn sẽ sinh phù cho mệnh Thổ của bạn gái. Điều này khiến cho bạn dễ dàng trở thành người trụ cột trong gia đình.
- Tuổi Đinh Mão của bạn thuộc Âm nam. Còn tuổi Canh Ngọ của bạn gái thuộc tuổi Dương nữ. Hai tuổi này có sự hòa hợp Âm Dương nên có sức thu hút nhau rất lớn. Hai bạn thường quấn quýt gắn bó là vì thế.
- Tuy nhiên theo thuyết Du niên mệnh quái trong Dịch học thì nam thuộc cung Tốn nếu kết hôn với nữ thuộc cung Cấn thì sẽ phạm phải tuyệt mệnh. Theo quan niệm dân gian, cặp đôi phạm phải Tuyệt mệnh thì có thể làm ăn khó khăn, nuôi dạy con cái vất vả...
Như vậy, nếu xét 4 yếu tố hòa hợp thì hai bạn chỉ có một yếu tố không tốt. Nhưng quan niệm này chỉ để hai bạn tham khảo mà thôi. Vì trong thực tế có nhiều đôi vợ chồng phạm tuyệt mệnh nhưng gia đình họ vẫn đầm ấm,con cái họ vẫn khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Chuyện hạnh phúc tương lai không thể chỉ dựa vào số mệnh hay phong thủy mà còn dựa vào tình yêu, sự cố gắng của hai người. Nếu luôn ý thức được việc giữ gìn hạnh phúc, thương yêu nhau thì hôn nhân gia đình mới đảm bảo yên ấm.
Châu Long