Trẻ khóc dai có IQ thấp
Những bé sơ sinh khoẻ mạnh hơn 3 tháng tuổi mà khóc triền miên không vì lý do gì sẽ có nguy cơ bị IQ thấp và gặp các vấn đề về hành vi khi lớn lên.
Nhà nghiên cứu Malla Rao tại Viện Sức khoẻ quốc gia ở Bethesda, Maryland (Mỹ), cho biết việc trẻ khóc dai dẳng suốt hơn 2 tuần ở độ tuổi đó ám chỉ những vấn đề thần kinh tiềm ẩn, ảnh hưởng tới sự phát triển của trẻ sau này.
Dưới 3 tháng tuổi, việc khóc ngặt nghẽo ở những em bé khoẻ mạnh thường được cho là bắt nguồn từ cơn đau bụng sơ sinh (colic), một tình trạng phổ biến ảnh hưởng tới 40% trẻ em. Mặc dù những cơn khóc dai dẳng này luôn khiến các bà mẹ bị stress, nó hiếm khi kéo dài tới sau 12 tuần tuổi và không gây ảnh hưởng tới sự phát triển não của trẻ.
Các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu 327 trẻ em đến từ Na Uy và Thuỵ Điển. Chúng được theo dõi khi được 6 và 13 tuần tuổi, và kiểm tra IQ khi chúng 5 tuổi.
Kết quả là những em bé khóc tỉ tê, mà không phải do đau bụng, có kết quả kém hơn trong những bài kiểm tra nhận thức. Chúng cũng có chỉ số thông minh thấp và phát triển các hành vi hiếu động thái quá.
Theo VnExpress, các nhà nghiên cứu khuyên rằng những ông bố bà mẹ có con khóc dai dẳng cần nhận ra nguy cơ tiềm ẩn trong sự phát triển nhận thức sau này. Nhưng cũng không nên quá lo lắng rằng con mình sẽ có IQ thấp. Cha mẹ nên thông báo cho bác sĩ để họ có thể theo dõi sự phát triển ngôn ngữ, thính giác và các dấu hiệu khác của trẻ.
