Yoko Ono, vợ của huyền thoại John Lennon.
Half the Sky (tạm dịch: Nửa bầu trời) của tác giả Nicholas D. Kristof và Sheryl WuDunn
Tựa đề cuốn sách này bắt nguồn từ một câu thành ngữ Trung Quốc, đại ý rằng: "Phụ nữ chiếm một nửa bầu trời này". Cuốn sách hoàn toàn khác những tác phẩm viết về sự bất bình đẳng hay đàn áp giới khác: Nó làm sáng rõ chuyện làm thế nào mà người phụ nữ ở châu Phi và châu Á đang dần tiến hành các chiến dịch vận động lớn, có quy mô và ảnh hưởng mạnh mẽ. Đây không đơn giản là một câu chuyện về sự "tiếm quyền", "giành thế chủ động" hay "lên ngôi" mà chúng ta sẽ học được nhiều điều từ tri thức thông tuệ mà cuốn sách này cung cấp. Cuốn sách như thể thổi luồng sinh khí vào một bài hát buồn, khiến nó tươi vui hơn.
Đánh giá của độc giả đã đọc cuốn này:
The Brain That Changes Itself (tạm dịch: Trí óc tự biến đổi) của tác giả Norman Doidge, MD
Tôi đi du lịch rất nhiều nơi, bởi vậy khi đến các thành phố, tôi thích tới những hiệu sách hay ho ở địa phương và chọn lựa vài cuốn dựa vào cảm nhận và suy nghĩ trực quan của mình. Sách tôi chọn thường có sự kết nối tâm linh rõ ràng! Ví dụ, tôi vừa bị đau đầu gối do ngã trên phố. Nhưng chuyện này không khiến tôi buồn rầu lâu bởi cú ngã xảy ra sau khi tôi đọc cuốn sách này - một tác phẩm đề cập đến chuyện thỉnh thoảng chúng ta cần "mắc lại đám nơ-ron thần kinh" cho trí não của mình để có thể tự hàn gắn những vết thương và xóa bỏ các khúc mắc cho bản thân. Ngôn từ là sức mạnh. Và sách là nơi chứa đựng đầy ngôn từ. Tuy nhiên, hãy cẩn thận với kiểu sức mạnh mà bạn thu nhận từ sách. Quan trọng hơn hãy nhận thức rõ ràng về chuyện này.
Đánh giá của độc giả đã đọc cuốn này:
Love Your Body (tạm dịch: Hãy yêu cơ thể bạn) của tác giả Louise L. Hay
Tôi vừa chia sẻ cuốn sách này với con gái tôi. Và bây giờ cả hai mẹ con đều đọc nó hàng ngày. Yêu cơ thể bạn để làm cho nó hạnh phúc, khỏe mạnh và vẹn nguyên! Tôi xin đưa ra một ví dụ cho việc thực hành những ý tưởng mà cuốn sách đưa ra dễ dàng thế nào: Tôi thích giơ chân mình lên nhìn ngắm vào cuối mỗi ngày để xem chúng khỏe khoắn thế nào. Trong tâm trí, tôi như nói với chúng: "Cảm ơn vì đã đưa tôi đi khắp nơi khắp chốn trong ngần ấy ngày với những bước đi thật hạnh phúc. Hai cậu là nhất đấy!".
Đánh giá của độc giả đã đọc cuốn này:
Confessions of an Economic Hit Man (Lời tự thú của một sát thủ kinh tế) của tác giả John Perkins
Phải cần rất nhiều sự can đảm để tôi đọc cuốn sách này bởi tác giả, một chiến lược gia kinh tế đại tài thú nhận rằng ông đã dính líu vào một vụ lừa đảo xuyên quốc gia với số tiền vượt ra con số hàng nghìn tỷ USD. Ông là một cá nhân rất can đảm người đã dám đứng lên để nói ra sự thật. Ông người chồng quá cố của tôi, John Lennon, nếu còn sống đảm bảo sẽ thích điều này.
Đánh giá của độc giả đã đọc cuốn này:
50 Secrets of the World's Longest Living People (tam dịch: 50 bí mật của những người sống lâu nhất thế giới) của tác giả Sally Beare
Tôi 77 tuổi và cảm thấy khỏe mạnh hơn bao giờ hết. Cuốn sách này đã chứng minh cho tôi thấy rằng tuổi thọ liên quan tuyệt đối tới trí óc của con người. Tôi luôn tìm cách giải phóng, làm dịu bớt mọi sự giận dữ và oán trách ra khỏi cơ thể mỗi khi nó tấn công tôi bằng cách đi bộ. Tôi cũng "khiêu vũ trí óc" để giữ cho bản thân luôn trong trạng thái khỏe mạnh. Nhìn vào gương và mỉm cười. Hãy làm điều đó mỗi sáng và bạn sẽ thấy một sự khác biệt lớn trong cuộc đời mình. Lời khuyên tốt nhất là làm 3 việc một ngày để làm cho ai đó hạnh phúc. Làm điều này liên tục ba tháng và cuộc đời bạn sẽ thay đổi hoàn toàn. Và 77 năm như thể mới chỉ là một khúc dạo đầu cho đời tôi!
Đánh giá của độc giả đã đọc cuốn này:
The Omnivore's Dilemma (tạm dịch: Thế tiến thoái lưỡng nan của động vật ăn tạp) của tác giả Michael Pollan
Thế tiến thoái lưỡng nan của động vật ăn tạp: Lịch sử tự nhiên của bốn bữa ăn là cuốn sách của tác giả Michael Pollan được xuất bản năm 2006, trong đó ông đặt ra một câu hỏi cởi mở và thẳng thắn rằng, chúng ta nên ăn gì cho bữa tối?
Là động vật ăn tạp, là những kẻ ăn uống thiếu chọn lọc nhất quả đất, chúng ta - những con người luôn đối mặt với những lựa chọn thức ăn đa dạng, kết quả là chúng ta rơi vào một ngã ba đường. Để tìm hiểu kỹ hơn về từng lựa chọn ấy, Pollan đã dõi theo mỗi chuỗi thức ăn đã nuôi sống chúng ta, từ thực phẩm công nghiệp, thực phẩm hữu cơ cho đến thực phẩm chúng ta tự chế biến - từ nguyên liệu thô tới sản phẩm cuối cùng, và viết ra một bản miêu tả chi tiết về cách thức ăn uống của người Mỹ nói riêng và loài người nói chung.
Fast Food Nation (tạm dịch: Đất nước thức ăn nhanh) của tác giả Eric Schlosser
Có hai cuốn sách về ăn uống mà tôi luôn chia sẻ với mọi người, Fast Food Nation là cuốn thứ hai. Một khi bạn đã đọc chúng, bạn sẽ không bao giờ nhìn thức ăn theo cách cũ nữa. Tôi tin nguồn cung cấp thực phẩm và chuyện ăn uống của chúng ta không chỉ là vấn đề cấp quốc gia mà còn là mối quan tâm toàn cầu. Tất cả chúng ta nên bắt tay nhau để cùng giải quyết vấn đề này. Một lần tôi đã nghe nói rằng nếu mỗi người dân ở Trung Quốc cùng nhảy một lúc thì trục trái đất sẽ dịch chuyển.
Chà, chúng ta có thể thay đổi trục của trái đất bằng cách ngừng tiêu thụ thức ăn sản xuất hàng loạt và tập trung vào những sản vật hữu cơ, được nuôi trồng tự nhiên. Như thế chúng ta có thể sống lâu hơn, mạnh khỏe hơn trong khi vừa có thể bảo vệ tốt hơn cho hành tinh xinh đẹp mà chúng ta đang sống.
Đánh giá của độc giả đã đọc cuốn này:
Phương Phương dịch
(Theo Oprah)