Vào ngày 8/1, thông tin cháu của "ông chú ở Viettel" bị bắt khiến cộng đồng chia sẻ nhiều và tỏ ra hả hê. Tại cơ quan điều tra, Đỗ Văn Dũng (sinh năm 1995) và Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1992) đã khai nhận hành vi hành vi chiếm đoạt tiền qua các trang web. Khi khách hàng thực hiện các bước nạp thẻ theo tin nhắn lừa đảo trên Facebook, số tiền nạp vào sẽ được chuyển thẳng đến các website của Dũng và Tuấn Anh. Cho đến hiện tại, cả hai đã chiếm đoạt tổng cộng gần 40 triệu đồng.
Nhiều bạn trẻ tỏ ra vô cùng vui mừng khi không còn bị những tin lừa đảo kiểu này làm phiền. Chủ nhân tài khoản Cảnh Trọc bình luận: "Ai thấy vui vì bắt được cháu của ông chú like kết bạn cái, suốt ngày phải đi xoá bực hết cả mình". Hay bạn Dũng Sĩ hóm hỉnh: "Chú chúc mừng cháu, vào tù mà hack tiếp nhé".
"Ông chú ở Viettel" hay "Người đàn ông nhiều cháu nhất Việt Nam" là một dạng lừa đảo mới bùng phát trên mạng xã hội theo kiểu Viettel khuyến mãi khủng, nạp tiền nhân 10-20 lần. Và thực chất những tin nhắn kiểu này chỉ là chiêu móc túi người dùng của các hacker.
Mô típ chung của những tin nhắn lừa tiền kiểu này thường là: "Theo thông tin mới lộ ra do người chú của mình làm ở Viettel cho biết thì Viettel đang có chương trình khuyến mãi đặc biệt nhân 10 giá trị thẻ cào cho nhân viên trong công ty. Tin này chỉ nội bộ Viettel mới biết nhé. Chú mình bảo làm ngay và mình đã thành công...". Nếu click vào những tin nhắn lừa đảo này, chúng sẽ lây lan trên Facebook như một loại virus và tin nhắn tương tự sẽ được tự động gửi đến các thành viên trong danh sách bạn bè.
Khi mới nở rộ kiểu lừa đảo này, nhiều khách hàng cả tin, hám lợi đã thực hiện theo các bước hướng dẫn nạp tiền dẫn đến tình trạng mất tiền oan mà không biết kêu ai. Phải một thời gian sau, khi xuất hiện hàng loạt người cháu của "ông chú ở Viettel", nhiều người mới tỉnh ngộ và tránh xa cái bẫy tinh vi này.
Bạn Như Hường cho biết: "Ban đầu, mình cũng thấy tò mò nên vào đọc thử nhưng sau đó thấy giống cú pháp nạp tiền lừa đảo nên không thực hiện theo". Hay chủ nhân tài khoản D.N. tâm sự: "Những tin nhắn này liên tục được gửi đến Facebook cá nhân khiến mình thấy rất phiền và phải xóa chúng ngay lập tức nhằm tránh nhằm tránh tình trạng bạn bè, người thân bị lừa".
Về phía Viettel, nhà mạng khẳng định là hoàn toàn không có khuyến mãi khủng hay thông tin mã thẻ bị rò rỉ từ nội bộ, các tin nhắn đó thực chất chỉ là chiêu trò móc túi người dùng của các hacker. Mới đây, Viettel phải gửi tin nhắn điện thoại tới khách hàng nhằm cảnh báo hành vi lừa tiền kiểu nhân thẻ nạp gấp 10 lần và khuyến cáo mọi người nên truy cập vào website chính thức của công ty để nắm bắt kịp thời các thông tin khuyến mãi chính xác nhất.
Mimie tổng hợp