Video ghi lại cảnh hai học sinh vừa ngồi trên xe máy, vừa ăn cơm hộp trên đường phố TP HCM hiện thu hút gần 12.000 lượt xem.
Những hình ảnh này được Facebooker Chu Chí Khanh đăng tải kèm theo chia sẻ: “Thực trạng ăn học tại Việt Nam hiện nay. Video được quay vào tầm 5h chiều, khi tụi nhỏ vừa tan học về, không biết có phải vì bận chạy show học thêm tiếp hay không mà ba mẹ lại để 2 đứa nhỏ ăn cơm hộp trong khi đường kẹt xe và bụi bặm như vậy, trông tội quá”.
Video nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều người. Không ít bạn trẻ vừa trải qua khoảng thời gian ôn thi cấp 3, ôn thi đại học bày tỏ sự đồng cảm: “Còn gì lạ nữa đâu, nhớ mấy tháng trước em ôn thi cấp 3, đến một hộp sữa lấy sức đi chạy ca cũng không có thời gian mà uống. Được ngồi sau xe bố mẹ mà ăn vội thế này là tốt lắm rồi”, Lhp Bách Khoa.
Còn Facebooker Phương Anh cho biết: “Chính tôi đây, mẹ đưa đi đến chỗ học thêm cũng là lúc tôi hoàn thành một cốc cháo, một quả trứng vịt lộn”.
Trước thực trạng “chạy show học thêm” hiện nay, nhiều người cũng tỏ ra quan ngại: “Nghĩ thấy tội trẻ con bây giờ quá. Tuổi này đáng ra phải được chơi đùa thì lại phải đi học không khác gì đi cày”, Nam Phong bình luận.
Một tài khoản khác cũng cho biết: “Bọn trẻ giờ học ngày học đêm. Mình có đứa em họ, hai nhà sát vách nhau mà một tuần chắc chỉ thấy mặt nó được đúng hôm chủ nhật, còn đâu lúc nào hỏi cũng thấy bố mẹ nó bảo đi học. Chẳng biết một ngày học 3-4 ca như vậy có vào đầu được gì không, đến thời gian ăn còn chẳng đủ thì không biết lấy đâu sức mà học tiếp nữa”.
Facebooker Hường Lê chia sẻ: “Thú thật tôi cũng là một phụ huynh, khi nhìn con mình học đêm học ngày tôi cũng xót con lắm chứ. Nhưng giờ biết sao được, không cho con đi học sau này nhỡ không đỗ đạt được như nguyện vọng, sở thích của con hay định hướng của gia đình thì lại áy náy. Thậm chí tôi cũng từng khuyên con nghỉ bớt một số lớp học thêm không quan trọng nhưng con nói thấy bạn này, bạn kia ở lớp đi học nên cũng muốn học, sợ tụt hậu so với bạn. Là cha mẹ thấy con muốn đi học mấy ai nỡ bảo còn đừng học nữa”.
Maruko Chan