Võ sĩ Mai Phương tại nhà thi đấu Lao Itec. Ảnh: Ngọc Quân. |
Tại đại hội thể thao trong nhà châu Á lần thứ ba (AIG 3) tổ chức tại Việt Nam vào tháng trước, Mai Phương vẫn tham gia và có thành tích cao. Cô cùng Hoàng Phương Giang, Dương Thuỳ Vi giành HC vàng ở nội dung đối luyện tay không. Tuy vậy, với chấn thương bất ngờ, Mai Phương đành lỡ hẹn với SEA Games 25.
Tới nhà thi đấu Lao Itec (Vientiane) vào sáng qua (13/12), Mai Phương ngồi thu mình ở một góc sân, theo dõi các đồng đội thi đấu. Cô cho biết: “Tôi rất buồn vì bị đau vào phút chót, dù vậy, các VĐV trẻ đang có sự tiến bộ rất nhanh và tôi tin các em sẽ đạt thành tích cao tại SEA Games này”.
Sinh năm 1990 tại Hà Nội, Phương "Bé" được coi là tài năng trẻ của wushu Việt Nam, tiếp bước đàn chị Nguyễn Thúy Hiền. Cô bước vào thi đấu chuyên nghiệp tại giải vô địch quốc gia từ khi mới 9 tuổi. Sau 10 năm của sự nghiệp, ngoài những thành tích quốc gia và ở khu vực, Mai Phương từng giành HC đồng ở Olympic Bắc Kinh 2008.
Ngọc Quân (từ Vientiane)