- Anh đánh giá thế nào về bàn thắng vừa ghi vào lưới Hải Phòng?
- Tôi không nghĩ mình lại có bàn thắng sớm đến như vậy và tất nhiên tôi vui khi biết đây là pha lập công được xếp vào nhóm nhanh nhất V-League. Ngoài ra, bàn thắng còn giúp tôi thêm nhiều động lực trên hành trình sắp tới. Đây mới chỉ là trận đấu thứ ba tôi ra sân từ vị trí chính thức sau 11 trận và mới có hai bàn. Thời còn ở Hà Nội T&T, CLB Hà Nội, SLNA, tôi chưa bao giờ ngồi dự bị lâu đến như vậy, thường chỉ ngồi ngoài một trận. Tôi muốn nỗ lực nhiều hơn nữa thời gian sắp tới.
- HLV Thụy Hải ra đi. Quan điểm của anh thế nào về việc này thế nào?
- Bóng đá chuyên nghiệp thì không thể nói trước được điều gì. Hôm nay có thể ở CLB này mà mai có thể đến CLB khác vì rất nhiều lý do. HLV hay cầu thủ đều phải chấp nhận điều này.
- Nhiều thông tin cho rằng anh và “bố Hải” hầu như không nói chuyện với nhau và điều đó chứng tỏ cả hai “cơm không lành, canh không ngọt”. Anh nghĩ gì về điều này?
- Quan điểm của tôi là HLV và cầu thủ nên hạn chế nói chuyện riêng với nhau quá nhiều. Điều đó không tốt bởi dễ gây hiểu nhầm trong đội. Cả đội có vài ba chục con người nên nếu chỉ chút hành động thiên lệch sẽ dễ bị nghĩ là ưu ái.
- Thời còn HLV Lê Thụy Hải, mỗi buổi ra sân không khó để thấy anh rất tâm trạng. Chiều nay thì khác, ngay từ bước khởi động đã thấy anh rất phấn khởi. Lý do của sự hưng phấn đó là gì thưa anh?
- Từ vị trí dự bị khi mình được ra sân với vị trí chính thức thì phải vui chứ. Bất kỳ cầu thủ nào chứ không chỉ riêng tôi khi được đá chính đều cảm thấy vui và háo hức. Tôi luôn tập luyện hăng say với nhiệt huyết cao nhất và bây giờ cơ hội đến với tôi.
Tôi từng trải qua nhiều CLB, trong nước có và ngoài nước có, một nguyên tắc thường thấy là ngoại trừ những vị trí ở hàng phòng ngự, tiền vệ trung tâm luôn có bộ khung sẵn còn các vị trí khác luôn được “mở” với các cầu thủ. Thời gian vừa rồi tôi ít được ra sân, dù chơi ở vị trí “mở” như vậy. Tôi luôn nỗ lực và cơ hội bây giờ đã đến với tôi.
- Bây giờ dường như “thời” Công Vinh đã tới. Anh đặt mục tiêu gì cho bản thân?
- Tôi mong muốn có nhiều cơ hội ra sân để đóng góp cho CLB và cải thiện thêm về số bàn thắng ghi được ở V-League (hiện tiền đạo này đã có 110 bàn thắng tại V-League). Ở Bình Dương tôi nghĩ mình có cơ hội làm được điều này bởi ở đây có dàn cầu thủ đồng đều, chất lượng cao. Nhưng quan trọng hơn, tôi muốn cùng Bình Dương có danh hiệu cuối mùa giải. Năm nay tôi đã bước sang tuổi 30 rồi nên muốn chinh phục thêm những danh hiệu trước khi giải nghệ.
Tôi cố gắng tập luyện để thường xuyên ra sân, có cơ hội ghi tên vào danh sách tập trung của HLV Miura cho nhiệm vụ vòng loại World Cup sắp tới. Tôi cảm nhận mình còn rất nhiều năng lượng với trái bóng.
Ngọc Hà