Minh Phương là thủ lĩnh trong nhiều năm qua của tuyển Việt Nam. Ảnh: Thế Ngọc. |
Sau trận hòa 0-0 trước Malaysia và bị loại khỏi AFF Cup, Minh Phương thông báo quyết định chia tay với ban huấn luyện, lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam và các đồng đội.
Tháng 5/2009 tiền vệ người Đồng Nai từng có ý định chia tay đội tuyển. Tuy nhiên, sau khi nghe thầy Tô thuyết phục, Minh Phương quyết định trở lại để phục vụ chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup cùng đội tuyển Việt Nam. Tại giải đấu này, dù đội nhà bị loại ở bán kết, Minh Phương vẫn thể hiện vai trò đầu tầu, chơi xuất sắc ở trận đấu gặp Myanmar và Singapore.
Minh Phương bắt đầu khoác áo tuyển Việt Nam kể từ Tiger Cup 2002 (tên cũ của AFF Cup). Sau 71 lần khoác áo đội tuyển, tiền vệ đội trưởng ghi được 12 bàn thắng. Minh Phương được cựu HLV Riedl trao băng đội tưởng từ năm 2005 và anh tiếp tục giữ vai trò thủ lĩnh ở triều đại Calisto.
Lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam dự định sẽ tổ chức trận đấu chia tay tiền vệ này. Theo kế hoạch, Minh Phương sẽ được tôn vinh trong trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Đà Nẵng - CLB anh vừa chuyển tới đầu quân từ cuối V-League 2010.
Minh Phương chơi tốt ở AFF Cup cuối cùng trong sự nghiệp. Ảnh: Thế Ngọc.
Thành tích trong sự nghiệp của Minh Phương:
Với đội tuyển Việt Nam: vô địch AFF Cup 2008, hạng ba AFF Cup 2010; Cup TP HCM 2005
Với Cảng Sài Gòn: vô địch V-League 2001-2002; Cup quốc gia 1999-2000
Với Đồng Tâm: vô địch V-League 2005 và 2006; Cup quốc gia 2005; Siêu Cup 2006
Danh hiệu cá nhân: Quả bóng bạc Việt Nam 2006
Ngọc Thế