Trong cuộc chiến chống tiêu cực trong nội bộ đội bóng Ninh Bình năm 2014, bầu Trường nhận được lời động viên của ông Lê Hùng Dũng về tương lai CLB. Cụ thể, trong lần trả lời truyền thông sau vụ việc trên, chính ông Dũng đã tiết lộ bầu Trường từng trao đổi với ông vụ tiêu cực và muốn nghe tư vấn.
Vị Chủ tịch VFF động viên ông bầu cá tính này cứ mạnh tay chống tiêu cực, VFF sẽ bảo lưu suất dự V-League cho Ninh Bình cho đến khi nào ổn định thì tham dự lại. Ông bầu có 7 năm tham gia làng bóng đá chuyên nghiệp quyết định “làm sạch” nội bộ với việc lôi ra ánh sáng 9 cầu thủ tham gia bán độ và cá độ. Ngoài ra, ông chấp nhận để Ninh Bình thi đấu nốt những trận còn lại ở đấu trường AFC Cup trước khi rút lui.
Sau một năm rưỡi (kể từ tháng 4/2014), vừa qua, ông trùm ngành xi măng gửi đơn “nhắc” lại lời hứa xưa và muốn đưa đội trở lại dự V-League. Theo ông, bấy giờ Ninh Bình chỉ “tạm ngừng thi đấu” để làm sạch nội bộ đội bóng chứ không bỏ hẳn. Đội bóng này vẫn duy trì một số tuyến trẻ và có một HLV người Anh dẫn dắt. Tuy tháng 1/2015 đội tuyên bố giải thể nhưng vào tháng 4/2015 ê-kíp của bầu Trường đã có văn bản gửi Tỉnh về việc khôi phục lại đội bóng.
Tuy nhiên, tại cuộc họp thường niên của VFF diễn ra ngày 26/12, Ninh Bịnh bị khước từ đề nghị trở lại V-League, thậm chí còn bị chấm dứt “tư cách thành viên”. Nguyên nhân là đội bóng đất cố đô Hoa Lư “không tham gia bất kỳ giải bóng đá nào từ hạng Nhì trở lên do LĐBĐ Việt Nam tổ chức từ giai đoạn II giải VĐQG 2014 đến nay” (thông báo của VFF thông báo ngày 25/12). Lời hứa của chủ tịch VFF trở thành “lời nói gió bay”. Thực tế, ông Dũng đã hứa quá những gì khả năng của mình bởi quy chế bóng đá chuyên nghiệp không cho phép.
Nhận quyết định của VFF, bầu Trường rút lui hẳn khỏi bóng đá như lời hứa trước đó “không đá V-League thì chia tay luôn bóng đá”. Khi giải tán, ông dự tính sẽ để các cầu thủ lứa U17, U19 - vốn dùng để chuẩn bị cho sự trở lại V-League ra đi tìm cơ hội các đội khác.
Trần Huỳnh