Cựu chủ tịch Real bị bắt
Lorenzo Sanz, người 'trị vì' CLB Hoàng gia Tây Ban Nha từ 1995 đến 2000, đang bị nghi ngờ mang những tác phẩm nghệ thuật có giá trị ra nước ngoài bán năm 2005.
 |
| Cựu chủ tịch Real, Lorenzo Sanz. Ảnh: Ecodiario. |
Theo nhật báo Marca, cảnh sát thủ đô Madrid ra lệnh bắt khẩn cấp cựu chủ tịch Real hôm 11/11 khiến dư luận Tây Ban Nha chấn động. Các nhà chức trách đang điều tra vụ việc ông Lorezo Sanz đem bán các tác phẩm nghệ thuật thu về 7,5 triệu euro góp phẩn vào thương vụ mua CLB Parma năm 2005 nhưng không thành công.
Nhờ luật sư bảo lãnh, ông tạm thời được tại ngoại. Trả lời phỏng vấn của báo giới, ông Lorenzo phủ nhận vụ việc đồng thời tiết lộ có "người thứ ba" thúc giục ông bán chúng trong một cuộc bán đấu giá ở Venice.
 |
| Ông Lorenzo Sanz có hai chàng rể nổi tiếng là Raul Gonzalez (áo đen) và Michel Salgado. Ảnh: Reuters. |
Đây không phải là lần đầu tiên cựu chủ tịch "kền kền trắng" gặp rắc rối với pháp luật. Cuối năm ngoái, ông bị bắt vì nghi ngờ gian lận tài chính nhưng sau đó được thả vì cảnh sát không thu thập đủ chứng cứ.
Trong thời gian Lorenzo Sanz làm chủ tịch Real, đội bóng của thủ đô Madrid có được hai chiếc Cup châu Âu. Ông từng bỏ tiền túi mua tiền đạo Davor Suker và tiền vệ Predrag Mijatovic trong tham vọng biến "kền kền trắng" thành một thế lực bóng đá hùng mạnh.
Người đàn ông 66 tuổi này "phất lên" nhờ các hoạt động liên quant tới bất động sản và xây dựng. Lorenzo Sanz là chủ sở hữu CLB Malaga và cậu con trai Fernando của ông (từng là cầu thủ của Real) giữ chức chủ tịch. Lorenzo Sanz là bố vợ của "chúa nhẫn" Raul Gonzalez và hậu vệ Michel Salgado (vừa chuyển từ Real sang Blackburn Rovers).
Hoàng Trang