Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Đội tuyển Việt Nam thiếu một Thonglao

Bước vào trận đấu quyết định với Malaysia, HLV Calisto thẳng thắn nhìn nhận đội bóng của mình không có một tiền vệ thủ lĩnh ở khu vực giữa sân như Thonglao của Thái Lan để có thể điều hòa nhịp độ trận đấu.

- Cảm giác của ông thế nào sau khi thua Thái Lan ngay ở trận ra quân?

- Tất nhiên là tôi rất buồn. Tuy nhiên, hiện tại toàn đội đang nhìn về phía trước và hướng tới trận đấu với Malaysia.

- Ông nhận xét thế nào về đối thủ Malaysia và trận đấu sắp tới?

- Malaysia là đội bóng tốt, mạnh về khả năng phòng ngự và có hai tiền đạo sắc sảo. Tuy nhiên, hàng tiền vệ của họ chơi bình thường và chúng tôi sẽ cố gắng khai thác điểm yếu đó. Nếu trận đấu kết thúc với tỷ số hòa, Malaysia sẽ có lợi thế lớn vì họ thi đấu với Thái Lan ở lượt cuối, khi kết quả đã phần nào an bài. Chúng tôi sẽ không tự quyết định được số phận của mình. Còn nếu Malaysia thắng thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Đây sẽ là trận đấu quan trọng của cả hai đội.

HLV Calisto trong buổi họp báo sau trận thua Thái Lan.

HLV Calisto trong buổi họp báo sau trận thua Thái Lan.

- Những cái đầu nóng của cầu thủ khiến chúng ta phải chịu bất lợi về thẻ phạt và tâm lý trong trận gặp Thái Lan. Vậy ông đã có những dặn dò gì cầu thủ chuẩn bị cho trận tới?

- Các bạn thấy đấy toàn đội đã thay đổi khi hiệp hai bắt đầu. Các cầu thủ đã chơi tỉnh táo, giữ được cái đầu lạnh và thi triển chiến thuật tốt hơn. Trong giờ nghỉ giải lao, tôi đã rất giận dữ, những phản ứng như thế là vô tổ chức và không chuyên nghiệp. Tôi tuyên bố nếu cầu thủ nào còn để tái diễn những phản ứng tiêu cực như vậy sẽ không có chỗ trong đội hình chính thức. Và họ đã nhận thức được điều đó trong hiệp hai.

- Ông đã có cách hóa giải nào với lối chơi của Malaysia?

- Đội hình của đối thủ thường được bố trí theo sơ đồ 4-1-4-1. Khi phải dâng lên tấn công, một tiền vệ của họ sẵn sàng nhô cao để hợp thành bộ đôi tiền đạo phía trên. Tuy nhiên, hàng tiền vệ của họ chơi không hiệu quả và đó là điểm yếu để khai thác.

- Ông từng nói nếu để thua Thái Lan ở trận đầu, Việt Nam sẽ có sự thay đổi ở rất nhiều vị trí. Vậy ông sẽ bố trí đội hình nào cho trận ngày mai?

- Đội hình của tôi sẽ có một vài thay đổi trong trận này. Để thua ở trận đấu đầu tiên nên sức ép với cầu thủ Việt Nam tất nhiên là lớn. Có thể nói đây là trận chung kết quan trọng nhất ở bảng đấu này. Tuy nhiên, chúng tôi đã có kinh nghiệm để vượt qua những thời điểm như thế này.

- Ông nhận xét gì về hàng tiền vệ với Minh Phương và Tài Em khi để đối thủ hoàn toàn ép sân trong những phút đầu?

- Minh Phương và Tài Em đã chơi không tốt trong trận đấu này. Tuy nhiên, cũng phải thấy rằng tuyến giữa của Thái Lan đã chơi rất tốt. Họ cũng chủ trương chơi thô bạo với chúng ta ngay từ đầu. Mỗi khi Tài Em hay Minh Phương có bóng là cầu thủ Thái áp sát rất nhanh và sẵn sàng phạm lỗi.

- Ông có thế lý giải các quyết định thay người của mình khi cặp tiền vệ trung tâm là Minh Phương và Tài Em không chơi tốt nhưng vẫn chơi tới phút cuối, rồi Thanh Bình không vào thay Việt Thắng mà lại là Quang Hải?

- Chơi với Thái Lan, chúng ta phải tổ chức đánh ở hai biên. Chính vì vậy, tôi muốn tăng cường cả hai biên chứ không phải là ở hàng tiền vệ. Vũ Phong và Bảo Khanh đã vào sân thay Thành Lương và Tấn Tài để tăng cường sức tấn công ở cánh. Ngoài ra, tôi cũng cần một tiền đạo di chuyển rộng và dễ xoay sở hơn là Thanh Bình thiên về chơi cắm.

- Theo ông, thời khắc quyết định của trận đấu với Thái Lan?

- Đó là bàn thua thứ hai. Phút cuối cùng của hiệp một và chúng ta để họ vươn lên dẫn trước hai bàn. Nếu tỷ số là 1-0 khi hiệp một kết thúc, như trận đấu ở T&T Cup, không biết chuyện gì sẽ xảy ra ở hiệp hai. Thái Lan sẽ không có được tâm lý thoải mái khi dẫn hai bàn cách biệt như vậy. Họ không khác gì so với trận đấu ở Mỹ Đình ba tuần trước, trừ sự thô bạo trong lối chơi.

- Ông có nghĩ rằng chúng ta thiếu một thủ lĩnh ở giữa sân để có thể điều hòa trận đấu và giữ được sự tỉnh táo cho các đồng đội trong các tình huống như vậy?

- Đúng là như vậy. Hiện tại, hai tiền vệ Minh Phương và Tài Em thì mọi người đã quá rõ rồi. Minh Châu thì chơi thiên về phòng ngự với khả năng chơi quét, Trường Giang có thừa kinh nghiệm và sự thông minh. Thực sự, Việt Nam đang thiếu một Thonglao ở khu vực giữa sân.

Hồng Quân (từ Phuket)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net