Những người mong thất nghiệp
Khi thi đấu, hễ cầu thủ đội tuyển bị đau là sẽ có hai người đàn ông thoăn thoắt chạy đến, xoa bóp, xịt lạnh. Cứ nhìn cảnh ấy, ai cũng nghĩ rằng làm bác sĩ đội tuyển là dễ, cứ “xịt” là xong tuốt.
Trên thực tế, việc chăm sóc cầu thủ chấn thương trong trận đấu chỉ là một phần nhỏ trong vô vàn những công việc mà các bác sĩ đội tuyển phải đảm nhiệm. Hai bác sĩ Bạch Quốc Ngọc và Nguyễn Trọng Hiền, được coi là hậu phương của các cầu thủ. Công việc của họ không đơn giản, ngược lại, khá phức tạp và phải biết chấp nhận hy sinh.
5 năm trước, bác sĩ Bạch Ngọc chân ướt chân ráo đến Nhổn. Tốt nghiệp y khoa nhưng không phải chuyên ngành y học thể thao, bác sĩ Ngọc ngay từ những ngày đầu đã phải bắt tay vào công việc của đội tuyển U23 khi ông Letard dẫn dắt.
Anh Bạch Ngọc có gia đình ở Hà Đông, cách Nhổn chưa đến 10 km nhưng không mấy khi có mặt ở nhà. “Tối nào chẳng có cầu thủ kêu đau, cần xoa bóp thuốc thang, thế là tôi ở lại Nhổn luôn không về nữa. Nhưng những đợt tập trung dài kiểu “cấm trại” như ở đội tuyển đang thi đấu ở ASIAN Cup này thì hầu như chẳng có thời gian trống, gần nhà mà chẳng mấy khi có dịp về với gia đình”, anh nói.
Từng tham gia đội tuyển với nhiều “đời” HLV, từ Letar đến Tavares rồi A.Riedl nhưng đối với anh Ngọc, có lẽ A.Riedl là người tâm lý hơn cả. Bản thân ông thầy người Áo dường như cũng hiểu được nỗi khổ của đàn ông phải thường xuyên xa gia đình nên những lúc rảnh rỗi vẫn khuyên anh Ngọc tạt qua nhà.
|
| Bác sĩ Trọng Hiền trao đổi với BHL về chấn thương của Hồng Sơn. |
“Mình được giao nhiệm vụ nên cố gắng hoàn thành cho tốt, chứ thực ra công việc của mình ở bệnh viện Thể thao rất bận rộn", bác sĩ Bạch Ngọc nói ”.
Hỏi ra mới biết, Bệnh viện Thể thao mới được thành lập, bác sĩ Bạch Ngọc được phụ trách phòng khám, công việc ngập lút đầu nhưng vẫn phải gác lại ưu tiên nhiệm vụ quốc gia.
Hiền lành, cần mẫn, chính bác sĩ Ngọc lại hay bị các cầu thủ trong đội tuyển bắt nạt khi gọi là “chị” Ngọc hay Ngọc “Gái”. Hỏi đến chuyện này, anh Ngọc chỉ cười hiền: “Kệ chúng nó, có quý mình thì cầu thủ mới đùa như thế”.
Cùng gánh vác chung công việc ở đội tuyển với Bạch Ngọc còn có bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền. Anh Hiền thuộc “biên chế” Nhổn. Anh Hiền già trước tuổi, tóc muối tiêu, ăn nói chậm rãi, từng là bác sĩ của đội tuyển từ năm 1995 đến 1997 bất lực nhìn chấn thương chấm dứt đời cầu thủ của Minh Chiến, Quốc Cường.
“Ngày ấy, các cầu thủ của mình không thấy hết tầm quan trọng của chấn thương, sờ không đau là đòi vào đá hoặc tự tìm thuốc chữa. Như Quốc Cường, nếu chữa trị đúng thì không đến nỗi chấm dứt đời cầu thủ sớm thế, đằng này cứ tự mầy mò đi kiếm ông lang tìm thuốc lá chữa bệnh", anh Hiền nói.
Cho tới tận năm 2003, bác sĩ Hiền mới trở lại đội U23 dưới thời A.Riedl. Năm ấy là một năm anh chứng kiến nhiều nỗi đau: Đầu tiên là Thanh Ngời mất, tiếp đến là Lê Thị Huệ gặp tai nạn và Xuân Tâm hy sinh ngay trước thềm SEA Games. Những sự cố ấy khiến anh già xọm đi nhưng cũng là những bài học đắt giá về y học thể thao.
“Không chỉ bóng đá, môn nào tôi cũng phải kiểm tra thật kỹ. Bởi trong thể thao, chấn thương không được phát hiện, điều trị kịp thời không chỉ ảnh hưởng tới sự nghiệp thể thao của VĐV mà có khi ảnh hưởng tới tính mang của họ”, anh tâm sự.
Anh Hiền nói: "Tôi và Ngọc làm việc ở đội tuyển, thực sự chỉ mong mình được “thất nghiệp”, nghĩa là các cầu thủ luôn được khỏe mạnh, không cần đến bàn tay bác sĩ. Thế nhưng mấy khi được “thất nghiệp”.
|
| Bác sĩ kiêm xách nước. |
Anh Bạch Ngọc kể rằng hồi HLV Letar làm HLV đội U23, ông ấy đòi có tới 13 bác sĩ trong đội tuyển, nào là bác sĩ nha khoa, bác sĩ tâm lý, bác sĩ xoa bóp, bác sĩ dinh dưỡng. Điều kiện ấy, bóng đá Việt Nam sao đáp ứng được, thế là hai bác sĩ cứ thay nhau “gánh”.
Bởi vậy chẳng lạ sau mỗi trận đấu, hai bác sĩ lại đánh vật với mười mấy cầu thủ trong khoản massage hay việc nhắc nhở các cầu thủ cần phải ăn uống thế nào cho hợp lý, đủ chất.
Bác sĩ Hiền mới đây còn sang tận Áo để chăm sóc cho HLV A.Riedl sau ca ghép thận. Với anh Hiền, A.Riedl như một người bạn: “Đơn giản vì chúng tôi tôn trọng nhau".
Với bác sĩ Ngọc, kỷ niệm buồn nhất là trường hợp của cầu thủ Phùng Thanh Phương, trong trận đấu với tuyển Hong Kong cách đây mấy năm, Phùng Thanh Phương bị một chấn thương rất nặng buộc phải bỏ nghề luôn. “Những bác sĩ như chúng tôi, với những ca chấn thương ấy không thể làm gì hơn, bóng đá nghiệt ngã là thế”, anh Ngọc nói.
Cả hai bác sĩ đội tuyển đều ít nói nhưng rất cởi mở, cởi mở tới mức thật thà. Ở địa vị các anh, có rất nhiều ca chấn thương cần phải giấu về mực độ vì thông tin đội tuyển nhiều khi cũng là “bí mật quốc gia”. Thế nhưng cứ hỏi bác sĩ Hiền hay bác sĩ Ngọc là luôn nhận được câu trả lời rất chính xác.
Ngay ở ASIAN Cup này, sau trận đầu gặp UAE, Huy Hoàng bị chấn thương vùng đầu khiến người hâm mộ lo lắng. Hỏi bác sĩ Ngọc thì được nhận câu trả lời: “Đúng là có chấn thương thật, nhưng chắc là nhẹ và chúng tôi vẫn phải cho đi kiểm tra cho chắc”. Thế rồi anh Ngọc đùa: “Sáng nay vẫn thấy Huy Hoàng ăn bánh mỳ ngon lành, chứ sáng dậy mà thấy Hoàng “nhặt lá” là nguy đấy”.
Rồi chuyện Minh Phương bị chứng viêm cầu thận luôn được các bác sĩ hỏi han rồi đưa ra những lời khuyên. Bản thân HLV A.Riedl cũng là “bệnh nhân” thường xuyên của hai bác sĩ đội tuyển vì sức khỏe của ông thầy người Áo không được tốt, sau trận thắng UAE, hai bác sĩ của đội tuyển đã giúp A.Riedl truyền nước.
Hiện giờ, người hâm mộ lo lắng về chấn thương của Như Thành, Hồng Sơn. Liệu họ có thể ra sân trong trận gặp Nhật Bản được không? Lại hỏi các “đốc tờ” và lại được nghe trả lời: “Chúng tôi sẽ cố hết sức và tôi tin là họ sẽ lại góp mặt cùng đội tuyển trong trận đấu quan trọng tới”.
(Theo Tiền Phong)
Bạn nghĩ gì?
0/1000| Cuộc sống cầu thủ Việt | VĐV Việt có vé Olympic |
![]() |
![]() |
| CHÂN DUNG SAO THỂ THAO |
![]() |
![]() |
![]() |
| VĐV từ phu đá đến Olympic | Những nụ hôn Becks - Vic | Vũ Thị Hương và thầy |
| CÁC CHỦ ĐỀ NÓNG |
![]() |
| Cầu thủ Việt đổi đời nhờ bóng đá |
![]() |
| Cây vợt Kiến Quốc lao lên khán đài để ôm vợ |
![]() |
| Cô gái ngực trần định phá Cup Euro |
![]() |
| Công Vinh - Thủy Tiên: Tình yêu bắt đầu từ ảnh nóng |
![]() |
| Góc khuất của 'cầu thủ thứ 12' ở V-League |
![]() |
| Lộ diện bạn gái xinh như hoa của Đình Tùng |
| Quý Phước rắc rối ở Mỹ | VĐV Việt Nam bỏ trốn |
![]() |
![]() |
| SEA GAMES 26 - INDONESIA |
| Công Vinh - Thủy Tiên | Văn Quyến và đời thừa |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Hồng Sơn ngã rẽ cuộc đời | HLV nội ở tuyển | Thành Lương bóng vàng |























