World Cup, máy chém các HLV
18 trong số 32 người dẫn dắt các đội bóng đã nối gót sự tàn cuộc của World Cup để kết thúc công việc ở những đội tuyển quốc gia. Trong số đó, có những người ra đi trong tư thế ngẩng cao đầu, số khác bị đuổi trong nỗi cay đắng.
![]() |
| HLV Parreira chịu nhiều sức ép sau trận thua Pháp tại tứ kết. |
Điều đó cũng dễ hiểu vì có tới 32 đội bóng tham dự giải đấu này nhưng chỉ 16 đội loạt vào vòng hai, 8 đội lọt vào tứ kết, 4 đội vào bán kết, hai đội vào chung kết và một đội bóng vô địch. Trong bóng đá, khi đội tuyển đạt được kết quả như ý, các cầu thủ được tung hô lên mây nhưng nếu đội bóng thất bại, người bị các LĐBĐ quốc gia, các fan "sờ gáy" đầu tiên là các HLV. Họ là tấm lá chắn, đứng mũi chịu sào khi các cầu thủ thi đấu không thành công.
Vì vậy, trong một giải đấu lớn với sự kỳ vọng lớn lao của cả quốc gia, dân tộc, sự thất bại sẽ là nhát chém bay chiếc ghế HLV trưởng của các nhà cầm quân. World Cup có thể đem lại thiên đường vinh quang cho người này nhưng lại là địa ngục của người kia.
Theo thống kê mới nhất, 18 HLV đã rời chiếc ghế HLV trưởng sau World Cup: Leo Beenhakker (Trinidad & Tobago), Ilija Petkovic (Serbia & Montenegro), Dick Advocaat (Hàn Quốc), Ricardo Lavolpe (Mexico), Bruce Arena (Mỹ), Zico (Nhật Bản), Branko Ivankovic (Iran), Marcello Lippi (Italy), Ratomir Dujkovic(Ghana), Juergen Klinsmann (Đức), Zlatko Kranjcar(Croatia), Alexandre Guimaraes (Costa Rica), Carlos Alberto Parreira (Brazil), Henri Michel (Bờ Biển Ngà), Pawel Janas (Ba Lan), Guus Hiddink (Australia), Sven-Goran Eriksson (Anh), Jose Pekerman (Argentina).
![]() |
| Ông Perkeman vừa từ chức HLV trưởng của Argentina. |
Một số thống kê khác
HLV thành công nhất vẫn ra đi: ông Marcelo Lippi (Italy). Đưa đội bóng của đất nước hình chiếc ủng đăng quang, HLV này vẫn quyết định từ chức sau đó.
HLV ra đi gần đây nhất: Carlos Alberto Parreira (Brazil) và Jose Pekerman (Argentina).
HLV "phụ lòng" fan nhất: Juergen Klinsmann (Đức). HLV trẻ này được cả nước Đức mong mỏi tại vị nhưng đã không đáp ứng yêu cầu này.
HLV "đáng ra đi" nhất: Sven-Goran Eriksson (Anh). Cả nước Anh và các fan của đội tuyển Anh đều ghét chiến lược gia người Thuỵ Điển này.
HLV "bền bỉ" nhất: Karel Bruckner (CH Czech). Không đưa đội tuyển xứ pha lê qua được vòng bảng, ông vẫn chễm chệ trên chiếc ghế HLV trưởng của mình.
HLV "kiên trì" nhất: Jose Pekerman (Argentina). Tuyên bố ra ngay sau khi Argentina bị loại ở tứ kết, hôm qua, nhà cầm quân này mới quyết định không ở lại thêm.
N.Q.
Bạn nghĩ gì?
0/1000| Cuộc sống cầu thủ Việt | VĐV Việt có vé Olympic |
![]() |
![]() |
| CHÂN DUNG SAO THỂ THAO |
![]() |
![]() |
![]() |
| VĐV từ phu đá đến Olympic | Những nụ hôn Becks - Vic | Vũ Thị Hương và thầy |
| CÁC CHỦ ĐỀ NÓNG |
![]() |
| Cầu thủ Việt đổi đời nhờ bóng đá |
![]() |
| Cây vợt Kiến Quốc lao lên khán đài để ôm vợ |
![]() |
| Cô gái ngực trần định phá Cup Euro |
![]() |
| Công Vinh - Thủy Tiên: Tình yêu bắt đầu từ ảnh nóng |
![]() |
| Góc khuất của 'cầu thủ thứ 12' ở V-League |
![]() |
| Lộ diện bạn gái xinh như hoa của Đình Tùng |
| Quý Phước rắc rối ở Mỹ | VĐV Việt Nam bỏ trốn |
![]() |
![]() |
| SEA GAMES 26 - INDONESIA |
| Công Vinh - Thủy Tiên | Văn Quyến và đời thừa |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Hồng Sơn ngã rẽ cuộc đời | HLV nội ở tuyển | Thành Lương bóng vàng |























