Chelsea sẽ thống trị châu Âu
Jose Mourinho tuyên bố sẽ giành tất cả danh hiệu cao nhất ở các giải đấu The Blues tham gia trong mùa giải năm nay. Ngoài ra, nhà cầm quân nhiều tham vọng này còn muốn xây dựng lên một đế chế Chelsea ở lục địa già.
HLV 43 tuổi này phát biểu: "Chelsea là đội bóng cho những chức vô địch và có đủ lực để làm điều đó. Mỗi mùa giải bắt đầu, chúng tôi đều hướng tới điều đó. Đội bóng đã vô địch nước Anh hai lần liên tiếp nhưng mục tiêu của tôi là 5 danh hiệu của mùa giải này. Trong đó, các danh hiệu quan trọng nhất là vô địch giải ngoại hạng, Champions League và Cup FA".
 |
| Mourinho cùng các học trò chuẩn bị cho mùa giải mới. |
Cơ sở của "niềm tin Mourinho" là việc mua bán hợp lý của CLB thủ đô London. Theo ông Mourinho, chính sách chuyển nhượng của ban lãnh đạo đang đi rất đúng hướng. Trước mùa shopping năm nay, The Blues đã nhanh tay chộp được Michael Ballack và Shevchenko. Đó thực sự là những bản hợp đồng giá trị về chuyên môn cho Chelsea. Tuy vậy, cả hai đều đã 29 tuổi và Mourinho tuyên bố họ chỉ phục vụ mục tiêu ngắn hạn của ông. Kho dự trữ của chiến lược gia này là hai tài năng Salomon Kalou và John Obi Mikel, mới chỉ bước sang tuổi 20.
Mourinho phát biểu: "Chúng tôi có Ballack, Shevchenko để vô địch trong vài năm tới, còn các năm sau đó, Chelsea đã có Kalou, Mikel. Đó là những cầu thủ có tiềm năng, là sức sống tương lai của CLB. Ngoài ra, tôi vừa có chữ ký của thủ môn trẻ Hilario trong chuyến trở về Bồ Đào Nha".
Tuy vậy, các thương vụ chuyển nhượng vẫn chưa kết thúc với CLB thủ đô London. Hiện tại, Mourinho đang muốn có một hậu vệ cánh trái. Thực tế, trong mùa giải vừa qua, đây là vị trí yếu nhất trong đội hình của Chelsea. Del Hornors không đáp ứng được kỳ vọng và vừa bị đẩy về Tây Ban Nha, chơi cho Valencia. Wayne Bridge thì thường xuyên bị chấn thương và không phải là cầu thủ có đẳng cấp.
Trong cuộc đua khắc nghiệt mùa giải 2005-2006, người được ông Mourinho chọn để lấp điểm yếu này lại là Gallas, một trung vệ. Trên thực tế, Gallas chơi không tồi trong vai trò bất đắc dĩ nhưng như vậy là thiếu hiệu quả. Với một HLV có những tính toán tỉ mỉ như Mourinho, tính thiếu hiệu quả không thể có trong từ điển của ông.
 |
| Ashley Cole là bánh răng cuối cùng cho cỗ máy hoàn hảo của Mourinho. |
Vì vậy, trong mùa giải này, mục tiêu hàng đầu của chiến lược gia Bồ Đào Nha là săn bằng được một hậu vệ trái thượng hạng. Các món hàng Roberto Carlos, Ashley Cole và Gianluca Zambrotta đã được đặt lên bàn cân. Trong số đó, cầu thủ 33 tuổi của Real có lẽ không trụ được tại CLB hoàng gia trong cơn bão táp thay máu của tân chủ tịch Ramon Cadelron. Ngoài ra, sự giảm sút phong độ cũng là một lý do khiến kền kền muốn đẩy lão tướng này đi. Tuy vậy, Roberto Carlos cũng chỉ là một giải pháp hạ sách của CLB áo xanh.
Mong muốn của một HLV ngưỡng mộ lối chơi phòng ngự Italy là cầu thủ Juventus, Zambrotta. Tuy nhiên, nhà cầm quân kiêu ngạo này lập tức nhận một cú tát vào mặt khi Zambrotta cho biết anh muốn thi đấu cho AC Milan chứ không phải là tới sân Stamford Bridge.
Vì vậy, trong tình thế này, cầu thủ vừa cưới vợ, Ashley Cole là phương án được chọn. Tại Arsenal, hậu vệ này cũng cơm chẳng lành canh chẳng ngọt với ban lãnh đạo sau vụ scandal tiếp xúc trái phép với chính Chelsea. Hiện nay, HLV Mourinho đã đề nghị mua cầu thủ này với giá 16 triệu bảng Anh.
N.Q.