Italy có thể vào chung kết
 |
| Ông Mai Đức Chung đánh giá rất cao bản lĩnh của Italy. |
"Trong số các đội châu Âu đủ sức đương đầu với Brazil, tôi chỉ chấm Đức và Italy. Đức có lợi thế sân nhà, nhưng Italy mới chính là đội đủ kinh nghiệm vào sâu trong giải", trợ lý HLV đội tuyển Mai Đức Chung đã nhận xét như vậy khi nói về triển vọng các đội tại World Cup.
- Ông có thể nói rõ hơn về 2 đội châu Âu này?
- Nói về truyền thống thì trong chúng ta ai cũng biết Đức và Italy là 2 đội có bề dày thành tích nhất. Đức và Italy đều đã 3 lần vô địch thế giới, nhiều lần lọt vào chung kết. Còn nói về tiềm lực thì Đức và Italy cứ mỗi kỳ World Cup đều giới thiệu những tài năng mới rất triển vọng, chẳng hạn như năm 2002, Đức có Ballack hay Klose, còn Italy có Totti, Nesta. Nếu nói về lối chơi thì đây là 2 làng bóng có độ bản lĩnh tốt nhất, thi đấu với ý chí cao và tính kỷ luật chiến thuật luôn được đặt lên hàng đầu. Nói chung đây là 2 đối thủ rắn mặt đủ sức chơi với Brazil và có khả năng ngáng đường của ứng cử viên số 1 này.
 |
| Italy (áo xanh) từng đè bẹp Đức 4-1 tại trận giao hữu hồi đầu năm. |
- Vậy theo ông, Đức hay Italy sẽ làm được chuyện đó?
- Công bằng mà nói Đức không gây cho tôi một ấn tượng mạnh về chuyên môn vì dấu ấn trong các trận đấu tập huấn cũng như lực lượng đã phơi bày của họ vẫn còn thiếu tính thuyết phục. Ở đội Đức ngoài Ballack, hàng tiền vệ của họ còn chơi thiếu đột biến và chưa tỏ rõ sức mạnh hơn các đội khác, nên Đức có thể vào sâu nhưng khó lòng có mặt ở trận cuối cùng. Còn với đội Italy, tôi đánh giá cao tài cầm quân của ông Marcelo Lippi. Đó là một HLV dày dạn trận mạc, mưu trí và nhạy bén chiến thuật. Tôi chưa rõ đội hình cuối cùng của Italy sẽ như thế nào vì điều tôi quan ngại nhất ở đội này chính là độ tuổi, bởi hàng thủ Italy mấy năm gần đây hơi bị già, còn tuyến giữa càng vào sâu càng có vẻ đuối. Nếu vượt qua được điểm đó, Italy sẽ là một đội đáng để theo dõi, đủ sức gây khó thực sự cho Brazil và biết đâu họ có thể vào đến chung kết.
- Ông nghĩ sao về tính bất ngờ ở VCK lần này?
- Bất ngờ động trời như chuyện Hàn Quốc đứng thứ tư thế giới năm 2002 thì khó, nhưng những bất ngờ nho nhỏ trong từng bảng thì hoàn toàn có thể, chẳng hạn như một vài đội châu Phi luôn chơi với một phong thái tự tin và dựa nhiều vào yếu tố ngẫu hứng sẽ làm bùng nổ cuộc cạnh tranh vị trí thứ 2 trong từng bảng. Làm sao có chiến lược đối phó được với các đội này sẽ chẳng dễ dàng cho các đội mạnh. Như chúng ta từng thấy, Argentina đã chấp nhận thua cuộc ở trận khai mạc Italia 90 như thế nào trước Cameroon hay Pháp đã bị Senegal hạ nhục như thế nào ở trận mở màn tại Hàn Quốc năm 2002. Hoặc trong số các đội châu Á, Hàn Quốc có một động lực mạnh mẽ về tinh thần, luôn chơi với quyết tâm cao, hoàn toàn có thể tạo ra một vài đảo lộn.
-Với quan sát của mình, theo ông ngôi sao nào sẽ tỏa sáng tại World Cup?
- Tôi rất tiếc cho Rooney. Xem anh chơi trong đội hình MU và xa hơn tại Euro 2004, phải thừa nhận đó là một tài năng lớn. Tôi rất nóng lòng chờ đợi Rooney tỏa sáng cùng đội Anh, nhưng thật không may cho anh. Cho dù Rooney có kịp bình phục, chắc gì anh sẽ chơi được với phong độ tốt. Trường hợp của Zidane tại World Cup 2002 cũng bị chấn thương sát giải, tuy thi đấu được nhưng rõ ràng hiệu suất không cao, không thể giúp Pháp vào được vòng 2. Tôi nghĩ ngôi sao lớn hiện chỉ có Ronaldinho, kế đến là Henry, còn ngôi sao mới, thật chưa thấy ai nổi bật...
(Theo Thanh Niên)