VFF: Người giàu cũng khóc
![]() |
| Liên đoàn thừa tiền nhưng vẫn kêu "nghèo". |
VFF thực sự không túng thiếu dù vừa mới thanh toán cho ông Letard hơn 3 tỷ đồng. Ngân sách Liên đoàn khá dồi dào với nhiều nguồn thu khác nhau. Vấn đề là Liên đoàn đã không biết quản lý và sử dụng ngân sách của mình.
Số tiền 197.800 USD cuối cùng đã chạy từ túi VFF sang tài khoản của cựu HLV Letard. Sau khi Chính phủ cho phép VFF tạm ứng và chính các quan chức VFF cũng tuyên bố đó không phải là tiền FIFA, cũng không phải là tiền đào tạo trẻ, mọi chuyện mới vỡ lẽ VFF không nghèo như mọi người vẫn tưởng. Tính từ nhiệm kỳ 3 đến nay, VFF chưa bao giờ túng thiếu. Đến hết nhiệm kỳ này, VFF vẫn còn dư khoảng 10 tỷ mà không phải trả lại cho uỷ ban. Nhiệm kỳ 4, cụ thể là đến hết năm 2004, VFF cũng không phải túng thiếu, dù đến gần hết năm họ mới gọi được tài trợ và phải nhờ UB TDTT "nuôi" giùm đội tuyển.
Riêng trong năm 2005, theo Thể Thao Ngày Nay, nếu thoả thuận được với Đài truyền hình VN và xin Chính phủ cho phép mở xổ số thể thao, tiền của VFF không còn là vấn đề quan trọng. Chính vì thế, nếu có mời được CLB Arsenal đến, dù đối tác có ra giá cao đến hàng triệu USD cũng nằm trong tầm xoay sở của VFF.
VFF không nghèo, thậm chí khá giàu là đằng khác. Nhưng sau những chuyện vừa xảy ra thì rõ ràng là "nhà giàu" VFF đang khóc. Giá đừng "bủn xỉn", thanh toán sớm cho Letard thì VFF không phải mất một số tiền lớn như thế.
|
Những nguồn thu của VFF: - Vé và dịch vụ: Thông qua VFD, VFF cũng thu một khoản lớn từ tiền bán vé các trận đấu của ĐT. Riêng Agribank Cup thu hơn 5 tỷ đồng tiền vé. Cup Tiger thu 7 tỷ chưa kể các trận đấu tại vòng loại World Cup và Cup LG. Bên cạnh đó là khoản tiền cho thuê văn phòng tại trụ sở 18 Lý Văn Phức, đóng góp của báo Bóng Đá và 2 bảng quảng cáo tại Sea Games 22. - Các CLB đóng góp: Theo thoả thuận giữa VFF và các đội bóng, từ 3 mùa giải trước, mỗi CLB V-League phải đóng góp 300 triệu/mùa bóng làm cho phí tổ chức giải. Tổng thu từ khoản này là 3,6 tỷ đồng. Chưa kể hàng năm VFF còn xin ngân sách từ UB TDTT hơn 2 tỷ, riêng năm 2004 là 4 tỷ đồng. - Vốn tự có: Theo một tài liệu được công bố trước ĐH khoá 4, tổng thu của VFF trong cả nhiệm kỳ là 69 tỷ, trong khi mức chi cả 4 năm chưa đến 60 tỷ. Khoản dư được gọi là "vốn tự có" của VFF. - Tiền tài trợ: VFF đã có những nhà tài trợ lớn cho V-League, Cup QG như Strata, Kinh Đô, Pepsi và mới đây nhất là Vietcombank với khoản tiền 250 nghìn USD/năm. V-League 2005 cũng có nhà tài trợ mới là Number One với giá trị hợp đồng không thấp hơn năm ngoái. - Tiền FIFA: Không kể 375.000 USD FIFA tài trợ cho VFF xây dựng trụ sở tại phố Lý Văn Phức, hằng năm VFF tiếp tục xin được số tiền 250 nghìn USD cho bóng đá trẻ theo dự án "Goal Project". Mặt khác, bằng những quan hệ riêng, VFF cũng đã xin FIFA thêm một khoản nằm ngoài dự án và FIFA cũng đã chấp nhận. - Cổ phần với VFD: VFF là thành viên sáng lập Công ty phát triển bóng đá VFD với số vốn đóng góp là 30%. Khi VFD có lãi, nghiễm nhiên VFF được hưởng 30% số tiền này. |
Bạn nghĩ gì?
0/1000| Cuộc sống cầu thủ Việt | VĐV Việt có vé Olympic |
![]() |
![]() |
| CHÂN DUNG SAO THỂ THAO |
![]() |
![]() |
![]() |
| VĐV từ phu đá đến Olympic | Những nụ hôn Becks - Vic | Vũ Thị Hương và thầy |
| Quý Phước rắc rối ở Mỹ | VĐV Việt Nam bỏ trốn |
![]() |
![]() |
| SEA GAMES 26 - INDONESIA |
| TOP CLIP ĐẶC SẮC |
![]() |
10 pha làm bàn đẳng cấp của Inzaghi |
![]() |
10 kiểu ghi bàn kỳ quái của cầu thủ |
![]() |
10 khoảnh khắc cay đắng của Terry |
| > 10 pha làm bàn tuyệt đỉnh của Falcao |
| > 10 pha đốt đền hài hước của cầu thủ |
| > 10 sao sân cỏ có tiềm năng làm ca sĩ |
| Công Vinh - Thủy Tiên | Văn Quyến và đời thừa |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Bầu Thụy dân chơi đồ độc | Anh em Lê Văn Duẩn | Rể Tây ở Học viện Gia Lai |























