Sẽ đảm đương tốt chức TTK
 |
| Ông Phan Anh Tú (ngoài cùng bên phải). |
Ông Phan Anh Tú, Ủy viên thường vụ, Trưởng ban Bóng đá nữ LĐ, Tổng thư ký LĐBĐ Hà Nội, đã được Chủ tịch LĐ Mai Liêm Trực giao soạn đề án cải tổ bộ máy LĐ và là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức Tổng thư ký LĐBĐ VN nhiệm kỳ 5. Thanh Niên có cuộc trao đổi với chuyên gia bóng đá này.
- Theo ông, những vụ việc xảy ra đối với VFF bắt nguồn từ những nguyên nhân chính nào?
- Cơ chế hoạt động của LĐ chưa phù hợp, chưa theo kịp với xu thế phát triển và hội nhập của bóng đá nói riêng và các lĩnh vực khác của đời sống kinh tế xã hội VN nói chung. LĐ buộc phải có sự thay đổi về mô hình, cấu trúc tổ chức. VFF là một thành viên của FIFA và AFC nên cần phải học tập rất nhiều mô hình hoạt động của hai tổ chức này. Mặc dù cách vận hành của FIFA hay AFC không phải lúc nào cũng thông đồng bén giọt nhưng chắc chắn trơn tru hơn, và đặc biệt bộ máy quản lý chuyên nghiệp hơn rất nhiều. Song điều quan trọng nhất là vừa phải tuân thủ theo những nguyên tắc nhất định của FIFA, AFC vừa phải biết xây dựng được một mô hình mang bản sắc riêng và phù hợp với hoàn cảnh thực tế của VN.
- Bộ máy của VFF nhiệm kỳ qua còn nhiều khiếm khuyết, theo ông cần phải làm gì để LĐ hoạt động hiệu quả hơn, thực chất hơn?
- Cải tổ lại LĐ! Cải tổ lại quy chế hoạt động. Tôi nghĩ rằng, LĐ ở nhiệm kỳ tới phải có hai bộ phận riêng biệt nhưng lại có mối quan hệ chặt chẽ, hữu cơ với nhau. Thứ nhất là bộ phận lập pháp, bộ phận quan trọng nhất mang tính sống còn cho cả một bộ máy. Nhiệm vụ tối thượng của bên lập pháp là huy động nhiều trí tuệ và nguồn lực của xã hội để vạch ra những chủ trương lớn, những đường hướng, chiến lược lâu dài cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Thứ hai là hành pháp. Đây là bộ phận tác nghiệp nên phải hết sức chuyên nghiệp để biến những ý tưởng của bộ phận lập pháp thành hiện thực, đưa những chủ trương, chiến lược ra đời sống bóng đá ngày một tiến nhanh không ngừng. Một bộ máy chỉ vận hành được tốt khi trí tuệ cá nhân được phát huy, được đề cao tạo nên sức mạnh trí tuệ tập thể.
- Tại VN, Tổng thư ký VFF gần như chỉ lo những việc liên quan đến đối ngoại. Nếu được bầu vào cương vị này, ông sẽ làm gì?
- Vai trò của tổng thư ký bị gói gọn như vậy một phần do quy định của điều lệ và mô hình hoạt động. Những gì còn hạn chế của điều lệ cũng cần phải được khắc phục. Nhưng trước hết phải xây dựng xong mô hình và được Ban chấp hành thông qua mới định lượng được cụ thể nhiệm vụ của tổng thư ký.
Theo tôi, tổng thư ký nhiệm kỳ mới phải là người điều hành chính bộ máy LĐ và đạt được những tiêu chí hàng đầu sau: trình độ chuyên môn, ngoại ngữ giỏi, có bản lĩnh và chịu được sức ép xã hội, có kỹ năng lãnh đạo và tạo được uy tín xã hội.
- Ông có thể tự đánh giá năng lực của mình đảm đương được chức vụ TTK?
- Không phải lúc nào một vị tổng thư ký LĐBĐ cũng thỏa mãn được yêu cầu rất cao của người hâm mộ. Vì thế, đây là một "nghề" rất khó khăn với khối lượng công việc vô cùng lớn. Làm thế nào để kết hợp được sự hỗ trợ từ các ban ngành, huy động được các nguồn lực của xã hội sẽ không dễ dàng. Nhưng bất kỳ công việc gì, niềm tin cũng là yếu tố số 1 quyết định thành công. Và tôi tin mình nếu được tín nhiệm, có thể đảm đương tốt.