Nhà báo nữ: mời ở ngoài!
CLB vô địch Nauy Rosenborg Trondheim đang đứng trước nguy cơ bị kiện vì vi phạm "quyền bình đẳng nam nữ" khi không cho các nữ nhà báo được vào phòng thay đồ của các cầu thủ.

|
| Phòng thay đồ cầu thủ là nơi bất khả xâm phạm với các nữ nhà báo. |
"Phụ nữ phải có quyền bình đẳng với đàn ông về điều kiện làm việc", bà Kristin Mile, chủ tịch hội bình đẳng giới Nauy tuyên bố.
CLB Rosenborg cho phép các phóng viên nam được tiếp xúc với các cầu thủ trong phòng thay đồ ngay sau trận đấu nhưng lại cấm các nữ nhà báo bén mảng đến nơi này. Lý do mà đội bóng đưa ra là các cầu thủ nam thường ăn mặc rất "phóng túng" và tắm ngay trong phòng thay đồ. Tuy nhiên bà Kristin lại cho rằng, vấn đề không phải là lý do tế nhị mà Rosenborg đưa ra:
"Quan điểm của chúng tôi không phải là đấu tranh để các nữ nhà báo được vào căn phòng đó mà là để tạo nên sự công bằng trong việc tiếp cận thông tin giữa các nhà báo. CLB có thể yêu cầu tất cả các phóng viên chỉ được phỏng vấn các cầu thủ sau khi họ đã rời phòng thay đồ".
Trước sự việc trên, giám đốc marketing Endre Storholt của Rosenborg đã phải xuống nước: "Chúng tôi không hề muốn làm ảnh hưởng đến quyền tác nghiệp của các nhà báo. Từ nay việc sắp xếp phỏng vấn sau trận đấu sẽ được thay đổi".
Không phải chỉ có ở Nauy mà tại tất cả các sân bóng trên toàn thế giới, các nữ nhà báo vẫn bị thiệt thòi hơn các nam đồng nghiệp trong khi tác nghiệp.
Lâm Xung