Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Người đại diện của Rooney mất việc

Rooney sẽ phải tìm một người đại diện mới.

Nhiều khả năng trong hai tuần tới, công ty môi giới Proactive sẽ đưa ra quyết định có sa thải người đại diện chính thức của Rooney từ năm 2002, Paul Stretford hay không? Bởi hợp đồng với người đại diện đầu tiên của cầu thủ này kết thúc.

Vốn là người đóng vai trò trung gian trong vụ chuyển nhượng Rooney từ Everton sang Machester United hồi mùa hè vừa qua với bản hợp đồng trị giá 27 triệu bảng, Stretford đang phải đối mặt với tội danh giả mạo bằng chứng trước toà sau khi ông từng khai báo với các cơ quan chức năng rằng có 3 kẻ đứng sau vụ gửi thư hăm dọa tống tiền mà Stretford nhận được khi ở tại khách sạn Lord Daresbury, Warrington tháng 6/2003.

Cơ quan công tố và cảnh sách vùng Cheshire đang tiến hành điều tra Stretford vì họ cho rằng đó chỉ là hành động nhằm đánh lạc hướng những hành vi tiêu cực mà Stretford đã thực hiện trong thời gian làm việc cho Proactive. Chưa hết, theo một số nguồn tin mà phía Proactive đưa ra thì gần như chắc chắn, họ sẽ buộc phải cho Stretford thôi việc vì lý do “có mối quan hệ với 1 trong số 3 kẻ đã bị Stretford cho là liên quan đến vụ gửi thư hăm dọa, có tên là John Hyland”.

Bắt đầu làm việc cho Proactive từ năm 1987, Stretford được coi là một trong số những nhân viên rất có năng lực của hãng đại diện này. Tuy nhiên, theo tuyên bố của người đại diện công ty thì tương lai của Stretford ở Proactive sẽ không được đảm bảo, bởi ban lãnh đạo của họ không muốn một trong số ba công ty môi giới đại diện uy tín hàng đầu như Proactive, có những nhân viên liên quan đến pháp luật ngay cả khi những tội danh của anh ta chưa được chứng thực là có hay không.

Trước đó, tại toà án vùng Crown, Stretford từ vai trò của một người đâm đơn thành người bị điều tra khi các công tố viên tuyên bố John Hyland, Christopher Bacon và Anthony Bacon không có tội trong vụ gửi thư đe dọa.

Ngày hôm qua, trong một động thái nhằm ngăn chặn những vụ việc tương tự xảy ra, FA đã tuyên bố sẽ tước giấy phép hành nghề của Stretford trong trường hợp những bức thư đã công bố là giả mạo. Trong khi đó, về phía Proactive, mặc dù không muốn phải sa thải Stretford, người đã đem về khoản “bồi dưỡng” trị giá 1 triệu bảng khi Stretford là nhân tố “vận động hành lang” tích cực nhất để Newcastle tham gia vào vụ chuyển nhượng Rooney, khiến United buộc phải quyết định mua Rooney ngay khi đó thay vì đợi đến khi thị trường chuyển nhượng giữa mùa bóng mở cửa.

Theo TTVN, trong vụ này, ước tính Stretford đút túi 500.000 bảng sau vụ môi giới lớn nhất trong lịch sử của công ty Proactive, đang là đại diện của hơn 270 cầu thủ chuyên nghiệp ở nước Anh. Tuy nhiên có lẽ, đây sẽ là khoản tiền hoa hồng cuối cùng mà Stretford nhận được trong nghề đại diện của mình, nhưng theo tin từ tờ Guardian, có vẻ như Rooney chưa sẵn sàng thay người đại diện mới khi cầu thủ này đã có cuộc nói chuyện điện thoại kéo dài nửa tiếng với Stretford trước khi tuyên bố “tôi không nghĩ ông ấy lại là người gian lận” với báo giới.

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net