Thể Công rút quân khỏi tuyển U22
 |
| Thể Công không muốn mất quân cho tuyển U22. |
Theo kế hoạch ban đầu, đội bóng quân đội có tới 5 gương mặt được triệu tập vào đội tuyển U22 quốc gia tập trung từ 1/8 (ngang với SLNA). Tuy nhiên, Thể Công đã đề xuất xin rút các cầu thủ để củng cố đội bóng sau một mùa giải thất bại, và chuẩn bị tham dự giải bóng đá quân đội các nước ASEAN
5 cầu thủ của Thể Công được xin rút khỏi đội U22 chuẩn bị cho SEA Games 23 là: Nhật Thanh, Đức Nam, Nguyễn Anh Tuấn, Phạm Ngọc Tuấn, Văn Nam. Sau sự rút lui của Thể Công, SLNA trở thành đội bóng đóng góp nhiều quân nhất trong đợt tập trung lần này với 5 cầu thủ. Đó là thủ môn Đức Anh, hậu vệ Lâm Tấn, Minh Đức, tiền vệ Như Thuật, Văn Vinh.
Do một số gương mặt sáng giá phải tập trung cho đội tuyển quốc gia và U20 quốc gia, nên rất nhiều cầu thủ mới có cơ hội xuất hiện trong đội U22 lần này. Ngoài một số gương mặt như Cao Sỹ Cường, Trần Đức Dương, Như Thuật, Lâm Tấn, Quang Cường... từng được gọi vào đội U23 vừa qua, các thành viên còn lại hầu như chưa có dấu ấn gì đặc biệt.
Tuy nhiên, đây chỉ mới là danh sách dự kiến và sẽ còn nhiều đợt sàng lọc, thay đổi bổ sung do thời gian tới SEA Games 2005 còn dài. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các cầu thủ đủ tuổi dự SEA Games đang tham gia đội tuyển quốc gia, đội U20 sẽ trở lại đội U22.
Theo VnExpress, đội U22, dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Gia sẽ tập trung theo 3 đợt: Đợt một từ 1/8 đến 17/8 tại Trung tâm HLTTQG I. Đợt 2 từ 3/9 đến 25/9, dự giải U21 quốc tế Brunei. Đợt 3 từ 25/10 đến 12/11, tập huấn tại Đức.
Danh sách đội dự tuyển U22 quốc gia, tập trung từ 1/8
Thủ môn (3): Phạm Đức Anh (1984, SLNA), Nguyễn Hoàng Phúc (1984, HAGL), Tạ Đức Hiếu (1983, Hoà Phát).
Hậu vệ (10): Nguyễn Lâm Tấn (1984), Nguyễn Minh Đức (1984, SLNA); Nguyễn Văn Lập (1983), Huỳnh Nguyên Thông (1984), Ngô Duy Lâm (1984, GĐT.LA); Lê Bật Hiếu (1984, Hải Phòng); Lê Quang Cường (1983, Đà Nẵng); Trần Thanh Tùng (1983, Nam Định); Nguyễn Gia Hoàng (1985, Hoà Phát); Trần Như Thạch (1984, Quảng Nam)
Tiền vệ (7): Phan Như Thuật (1984, SLNA); Lã Mạnh Tường (1984, Thanh Hoá), Trần Đức Dương (1983, Nam Định), Phạm Hoàng Vũ (1984, HAGL), Nguyễn Văn Vinh (1984, SLNA), Cao Sỹ Cường (1984, LG.HN.ACB), Nguyễn Khánh Hùng (Hải Phòng)
Tiền đạo (6): Lê Tấn Linh (1984, HAGL), Nguyễn Thanh Sang (1983, Hoà Phát), Trịnh Quốc Hưng (1983, LG.HN.ACB), Đỗ Đình Vinh (1984, GĐT.LA), Nguyễn Hoàng Hà (1984, An Giang), Lê Sỹ Mạnh (1984, Thanh Hoá).
Ban huấn luyện: HLV trưởng Hoàng Gia, các trợ lý Bùi Hữu Nam, Nguyễn Văn Thành.