Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Cung điện đẹp nhất Hàn Quốc

Gyeongbokgung, hay còn gọi là cung Gyeongbok, là một trong năm công trình hoàng gia nằm ở phía bắc thủ đô Seoul, Hàn Quốc.

Gyeongbokgung được khởi công xây dựng vào năm 1394 và chỉnh trang lại vào năm 1876, đây trở thành cung điện lớn nhất còn tồn tại trong Ngũ Cung ở Hàn Quốc. Toàn bộ công trình rộng 410.000m2, thời hưng thịnh nhất, ở đây có 330 dinh thự và 5.792 phòng.

Hiện nay, cung còn 11 tòa nhà chia thành các khu vực như cổng chính, sân trước, đại sảnh, sân sau, hậu cung. Tên gọi của công trình này theo nghĩa Hán Việt có nghĩa là Cảnh Phúc, với ý nghĩa hạnh phúc sẽ luôn ngự trị nơi đây. Mời các bạn ngắm cảnh cung điện lớn nhất Hàn Quốc, ảnh trên Travelasia.

Cổng chính của cung điện. Trước đây, chỉ có vua quan và người trong Hoàng tộc được đi vào cổng này, còn người hầu trong cung phải đi vào cửa bên hông.

Cổng chính của cung điện. Trước đây, chỉ có vua quan và người trong Hoàng tộc được đi vào cổng này, còn người hầu trong cung phải đi vào cửa bên hông.

Cận cảnh cửa chính của Gyeongbokgung.

Cận cảnh cửa chính của Gyeongbokgung.

Tất cả lính gác ở cung điện đều mặc trang phục truyền thống từ thời phong kiến, tay cầm cờ oai nghiêm đứng gác trước cửa vào của các khu vực.

Tất cả lính gác ở cung điện đều mặc trang phục truyền thống từ thời phong kiến, tay cầm cờ oai nghiêm đứng gác trước cửa vào của các khu vực.

Các cột đá nằm ở sân trước để ghi rõ thứ bậc của các quan đứng xếp hàng đợi vào chầu.

Các cột đá nằm ở sân trước để ghi rõ thứ bậc của các quan đứng xếp hàng đợi vào chầu.

Chính điện nơi đặt ngai vàng của Vua.

Chính điện nơi đặt ngai vàng của Vua.

Bên trong chính điện với ngai vàng để nhà Vua hội kiến quần thần. Phía sau ngai vàng màu đỏ là bức tranh vẽ năm ngọn núi, mặt trời và mặt trăng. Bên dưới là đệm ngồi để các quan ngồi chầu sớm.

Bên trong chính điện với ngai vàng để nhà vua hội kiến quần thần. Phía sau ngai vàng màu đỏ là bức tranh vẽ năm ngọn núi, mặt trời và mặt trăng. Bên dưới là đệm ngồi để các quan ngồi chầu sớm.

Chiếc đỉnh bằng sứ cổ có tên Sajeongjeon, là một vật trang trí trong chính điện nhưng cũng là di tích lịch sử có niên đại hàng trăm năm.

Chiếc đỉnh bằng sứ cổ có tên Sajeongjeon, là một vật trang trí trong chính điện nhưng cũng là di tích lịch sử có niên đại hàng trăm năm.

Tường thành và hồ nước bao quanh cung điện.

Tường thành và hồ nước bao quanh cung điện.

Rạp hát trên hồ, nơi Vua thường xuyên nghe hát và biểu diễn kịch.

Rạp hát trên hồ, nơi vua thường xuyên nghe hát và biểu diễn kịch.

Con đường giữa những dinh thự trong cung điện.

Con đường giữa những dinh thự trong cung điện.

Bãi cỏ xanh mát ở hậu cung.

Bãi cỏ xanh mát ở hậu cung.

Những bức tượng đá trang trí cao bằng đầu người.

Những bức tượng đá trang trí.

Đường vào hậu cung.

Đường vào hậu cung.

Vọng lâu, nơi Vua nghỉ ngơi, thư giãn.

Vọng lâu, nơi vua nghỉ ngơi, thư giãn.

Phòng ăn của Hoàng hậu.

Phòng ăn của Hoàng hậu.

Linh Phạm

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net