Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Ăn chơi giá rẻ

Trước khi lên đường đi Singapore bằng vé của hàng không giá rẻ Tiger Airways, phóng viên Ngôi Sao được cảnh báo nào là ghế ngồi không có số, phải chen lấn tranh chỗ, máy bay cũ và khô ng có bảo hiểm ... Nhưng rồi tự nhủ "chết có số" và lên đường với giá vẻ chỉ 6 USD cho 1 chiều mua tại phòng vé số 7 Thi Sách (Hà Nội).

Bước lên khoang chiếc máy bay Airbus 320 và nhanh chóng yên vị đã cho bạn cảm giác yên tâm ngay. Sự khác biệt của đi máy bay giá rẻ là không có cái gì miễn phí, nếu đói bạn phải mua một cốc mì giá 4 SGD, các loại nước đóng hộp giá 2 SGD/lon, bánh sandwich các loại giá từ 5 SGD đến 7 SGD (1 SGD = 9.600 VND). Bạn nên đổi tiền Singaore sẵn để phòng trường hợp muốn ăn trên "tàu" thì có tiền trả ngay.

Đúng 3 tiếng 10 phút là bạn đã có mặt tại sân bay Changi và làm thủ tục nhập cảnh khá nhanh chóng. Cảm nhận đầu tiên khi bước xuống quốc đảo Sư Tử này là một màu xanh mát, trên đường phố chỉ thấy xe hơi phóng như trên đường cao tốc.

Tiện nghi trong khách sạn

Tiện nghi trong khách sạn Fragrance.

Đã đi máy bay giá rẻ thì bây giờ phải tính đến chuyện khách sạn giá rẻ, theo lời quảng cáo từ ở nhà, tôi tìm đến hệ thống khách sạn Fragrance với giá trung bình 50 SGD/phòng cho hai người với diện tích 14-16m/phòng. Nếu đặt phòng qua hãng Tiger Airways, bạn sẽ được giảm giá một khoản không nhỏ. Nhìn chung tiện nghi ở kiểu khách sạn này khá đầy đủ và rất sạch sẽ, cách bài trí giống như khách sạn mini ở VN, phù hợp với những người không cầu kỳ và thu nhập có hạn. Có 8 khách sạn Fragrance ở Singapore và nhiều quý ông thích của lạ đã tìm một khách sạn Fragrance nằm giáp ranh giữa khu Geylang và trung tâm thành phố. Khu Geylang là nơi làm ăn của gái làng chơi, ở quốc đảo này, nghề buôn phấn bán hương được công nhận và các cô có giấy phép hẳn hoi, phải đi khám sức khỏe định kỳ và chịu sự giám sát nghiêm ngặt của bác sĩ.

Chuyện đổi tiền và gọi điện thoại thì ở Singapore khá đơn giản và không tốn kém. Bạn có thể đổi ngay ở sân bay là tiện nhất còn vào bất kỳ một trung tâm thương mại nào cũng có nơi để đổi tiền (100 USD = 165 SGD). Còn gọi điện thoại thì có thể tìm mua ở hệ thống cửa hàng "Seven Eleven" mở cửa 24/24 với giá 18 SGD hoặc 28 SGD là có thể "buôn dưa lê" xuyên quốc gia trong 4 ngày ở Singapore với giá 1,5 SGD/phút quốc tế và 25 cent/nhắn tin quốc tế.

Ăn uống ở Singapore rất đa dạng bởi quốc đảo này là hội tụ của 3 dân tộc Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia. Tìm một quán ăn rất dễ dàng và bạn rất dễ hoa mắt vì các món ăn, nếu không phải là người cầu kỳ bạn có thể chọn một đĩa cơm hay mì trộn, súp, cháo của người Tàu làm rất tuyệt với giá từ 3 SGD đến 8 SGD. Bạn cũng nên nếm thử những món nổi tiếng và thông dụng nhất ở Singapore là Satay, Rojax, Cua sốt ớt, Cơm gà... với giá khá hợp lý. Bạn cũng có thể thử nhiều loại nước hoa quả, coctail có hương vị rất đặc biệt ở khu Clack Quay, nằm dọc bờ sông Singapore.

Đã đến Sing, bạn nên thử ăn buffet với giá từ 10 đến 15 SGD với nhiều món đông tây kim cổ, đặc biệt ở đâu cũng có những món salad rất tuyệt.

Đi xe trượt tại Santosa.
Đi xe trượt tại Santosa.

Sing hấp dẫn với những người đến đây lần đầu tiên bởi các khu giải trí khá đồ sộ, có rất nhiều điểm đến nhưng với dân hạn chế về tiền bạc thì chỉ cần đến vườn chim Jurong, đi Night Safari và đảo Sentosa là ổn. Vé vào cửa cho mỗi một hạng mục trong mỗi khu giải trí dao động khoảng 10 SGD trở lên. Không thể bỏ qua đảo giải trí Sentosa, có thể đi cáp treo, thăm bảo tàng sáp, đặc biệt dân teen sẽ rất "phê" trò xe trượt, thưởng thức cảm giác mạnh với những khúc quanh rất đã. Buổi tối, hãy đừng bỏ qua xem nhạc nước vì đó là điểm nhấn của khu Santosa với những hình cực kỳ ấn tượng.

Ngoài phương tiện taxi để đi lại, bạn có thể thử cảm giác đi tàu điện ngầm rất rẻ và thuận tiện, chỉ mất 90 cent là có thể nơi cần đến. Nếu chưa có tiền xu hãy cho tờ 2 SGD vào hệ thống bán thẻ tự động của metro rồi nhấn nút chọn nơi cần đến và bạn được trả lại 10 cent và một chiếc thẻ. Nhanh chóng qua cửa bằng việc ấn chiếc thẻ vào hệ thống kiểm tra tự động và xuống metro, hãy lắng nghe phát thanh viên thông báo những điểm đến, nếu bạn xuống nhầm ga thì sẽ thực hiện thao tác lại từ đầu. Khi đã đến nơi, bạn đến hệ thống bán vé tự động trả lại thẻ và nhận lại 1 SGD.

Với dân nghiền shopping thì có câu "chưa đến đường Orchard thì coi như chưa đến Singapore". Con đường này được gọi là thiên đường mua sắm với những nhãn hiệu nổi tiếng thế giới quy tụ như Chanel, Christian Dior, Ralph Lauren, Lacoste... Tuy nhiên, giá cả những hàng hiệu này rất đắt đỏ, nhãn hiệu phù hợp với người Việt Nam nhất là Bossini và Giordano bán rộng rãi ở nhiều trung tâm thương mại nhưng tổng hành dinh nằm ở trung tâm Takashimaya, đây là hai hãng thời trang có giá cả hợp lý nhất và sale off quanh năm. Áo thun có cổ khoảng 19 SGD/chiếc, quần khoảng hơn 30 SGD/chiếc và giá này thường được giảm 30% nên có các nàng không cần băn khoăn nhiều mà thường là mê mệt lựa chọn với rất nhiều kiểu hợp thời trang. Các chàng nghiền đồ điện tử thì không thể bỏ qua Sim Lim Square, nơi shopping yêu thích của dân du lịch vì giá rẻ hơn VN, nhưng nhớ là phải mặc cả "ác liệt" vào.

Một góc Singapore.

Một góc Singapore.

Nhìn chung, Singapore hấp dẫn với người đến nước này lần đầu tiên và dân nghiền mua sắm. Tuy nhiên, với những người đến quốc đảo này lần thứ hai cũng không có cảm giác nhàm chán bởi các khu giải trí đều có kế hoạch thay đổi hạng mục vui chơi thường xuyên và đưa vào nhiều trò chơi mới và hấp dẫn hơn. Nếu bạn không phải là người quá cầu kỳ trong chuyện đi lại, ăn ở mà chỉ tập trung vào thăm quan và mua sắm thì cách chọn máy bay giá rẻ và khách sạn giá rẻ sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí cá nhân không nhỏ. Hiện nay, Tiger Airways khuyến mại thường xuyên với giá vé 6 USD cho một chiều (chưa có thuế).

Về chuyện bảo hiểm, Ngôi Sao đã liên lạc với Tổng giám đốc Tiger Airways, ông Tony Davis cho biết: "Rất nhiều hành khách nghi ngờ về việc các hãng hàng không giá rẻ thì bảo hiểm không có hoặc sẽ ở mức rất thấp. Tuy nhiên, chúng tôi là một hãng hàng không của Singapore và phải tuân thủ nguyên tắc nghiêm ngặt của luật hàng không nước này. Mức bảo hiểm của chúng tôi không có gì khác so với bảo hiểm của các hãng hàng không khác, an toàn là mục tiêu hàng đầu mà hãng đề ra bởi vì sẽ chẳng ai có lợi khi gặp sự cố cả".

Huyền My

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net