Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Mốt biến hài cốt thành đồ trang sức ở Hàn Quốc

Công nghệ làm trang sức mới này giúp khách hàng không phải lo lắng gì vì chúng rất sạch sẽ và không có mùi hôi.

Những viên hạt có màu xanh ngọc sau khi được chế tác. Ảnh: AP

"Mỗi khi nhìn thấy những hạt đá này, tôi lại nghĩ đến bố tôi và những ngày tháng tốt đẹp sống bên ông ấy", ông Kim II-nam, 69 tuổi, nói.

Cha của ông Kim đã mất cách đây 28 năm. Năm ngoái, ông quyết định khai quật mộ, lấy xương của cha lên, mang đi hỏa táng rồi trả 870 USD để biến phần tro cốt đó thành những hạt đá trang sức long lanh.

AP đưa tin cách đây 10 năm, cứ trong 10 người Hàn Quốc thì có 6 người lựa chọn cách mai táng chôn cất. Tuy nhiên những năm gần đây, do ảnh hưởng của văn hóa phương Tây, cùng với sự hạn chế về diện tích, ngày càng có nhiều gia đình quyết định hỏa táng thi thể người quá cố để tiết kiệm đất sống. Đến năm 2010, chỉ có 3 trong số 10 người chết được chôn cất.

Tính đến năm 2011, khoảng 500 người đã tìm đến Công ty Bonhyang, có trụ sở ở Icheon, phía nam thủ đô Seoul, để biến phần tro cốt của những người quá cố thành đồ trang sức. Bae Jae-yul, người thành lập kiêm giám đốc điều hành của Bonhyang, cho biết công nghệ của công ty sẽ giúp cho mọi người có thể đeo "người thân đã mất" bên mình dù họ đi bất cứ nơi đâu.

Bae Jae-yul, giám đốc công ty Bonhyang, giới thiệu về những chiếc máy trong công nghệ chế tác trang sức của mình. Ảnh: AP

Bae Jae-yul nói rằng công nghệ làm trang sức của Bonhyang giúp khách hàng không phải lo lắng gì vì chúng rất sạch sẽ và không có mùi hôi.

Vị giám đốc này cho biết tro cốt người chết sẽ được làm tan chảy bằng nhiệt độ cao đến khi chúng kết tinh lại, rồi định hình thành những viên hạt long lanh. Toàn bộ quá trình này chỉ diễn ra trong vòng 90 phút. Phần lớn những hạt này sẽ có màu xanh ngọc, nhưng đôi khi có thể mang màu hồng, tím hay đen.

Mặc dù công nghệ chế tác đồ trang sức này từng được áp dụng ở một số nước trước đó nhưng tại Hàn Quốc, nó nhận được nhiều ý kiến phê phán. Do Young-hoon, một nhà nghiên cứu về văn hóa mai táng của quốc gia châu Á này, cho rằng: "Những công ty này chỉ nhằm mục đích kiếm tiền. Cách tốt nhất để bày tỏ tình yêu thương và kính trọng đối với người quá cố là để cho họ được trở về với thiên nhiên. Cát bụi nên trở về với cát bụi".

Hướng Dương

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 1 trên 1 ý kiến

15:46 18/7/2012

ngatran.dhbd

người đã khuất thì để bay về cát bụi

Trả lời ý kiến của ngatran.dhbd

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net