Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Bắt được chim 'khủng' di cư

Một gia đình ở Sơn La vừa bắt được con chim nặng 7,5 kg, bay từ trên núi đá xuống ao. GS Võ Quý khẳng định đây là chim di cư, rất hiếm gặp.

> Ba ba 'khủng' nhất Việt Nam

Ông La Văn Liên, 62 tuổi, ở xã Chiềng Bằng (Quỳnh Nhai, Sơn La) cho biết, trong lúc dân bản chuẩn bị Tết Nguyên đán thì thấy chim lạ từ trên núi đá bay xuống. Ông bắt chim lạ trong tình trạng nó đói lả.

Chim nặng khoảng 7,5 kg, sải cánh rộng 2,8 m, cao 0,5 m, thân dài 0,7 m. Mỗi ngày nó ăn hết một cân rưỡi thịt và rau. Có người cho rằng, nó giống loài chim cú mà địa phương gọi là Tô Lăm Khâu. Người khác thì gọi là chim kền kền.

Chim lạ ở Sơn La là con đại bàng đầu trọc. Ảnh: TTXVN/Vietnam+.

Giáo sư Võ Quý, chuyên gia về động vật khẳng định, con chim này chính là đại bàng đầu trọc. Nó không phải là chim lạ, nhưng rất hiếm. Đại bàng đầu trọc có tên khoa học là Aegypius monachus, đầu không có lông như các loài chim khác, nhưng vẫn có lông bông mịn che kín da đầu.

Giáo sư Quý phân tích, loài kền kền và đại bàng đầu trọc gần giống nhau, đầu cũng không có lông, nhưng kền kền nhỏ hơn, đầu và mỏ nhìn hơi dài hơn so với đại bàng đầu trọc.

Đại bàng đầu trọc thường ăn xác chết các loài động vật lớn mà không bắt mồi sống như các loài chim ăn thịt khác như diều hâu, cắt, đại bàng. Khi di cư đến Việt Nam, đại bàng đầu trọc thường không tìm đủ thức ăn, bị đói lả, rơi xuống đất, không bay được nên dễ bị bắt.

Đại bàng đầu trọc sinh sống chính ở nam châu Âu, bắc Phi, vùng Trung Đông, Iran đến Mông Cổ, Tây Trung Quốc. Thỉnh thoảng vào mùa đông, đại bàng đầu trọc di cư xuống miền Bắc Việt Nam.

Thu Hương

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 5 trên 5 ý kiến

15:16 8/2/2012

huuchau282

day la con dai bang dau troc

Trả lời ý kiến của huuchau282

0/1000

16:18 7/2/2012

Phúc Nhân

Các cơ quan chức năng cần ngay có kế hoạch bảo tồn.

Trả lời ý kiến của Phúc Nhân

0/1000

16:18 7/2/2012

Phúc Nhân

Các cơ quan chức năng cần ngay có kế hoạch bảo tồn.

Trả lời ý kiến của Phúc Nhân

0/1000

16:8 4/2/2012

sirup_te

Có cơ quan nào lo vụ này chưa nhỉ? Đv quý hiếm mà công tác cứu trợ thì kém cỏi quá sức.

Trả lời ý kiến của sirup_te

0/1000

10:51 4/2/2012

tle

100 kền kền.

Trả lời ý kiến của tle

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net