Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Giải cứu 23 em nhỏ bị bóc lột lao động

Từ tỉnh miền núi xa xôi, các em nhỏ được bà Dục đưa vào TP HCM làm công nhân may. Mỗi ngày, lao động ‘nhí’ này phải làm việc cật lực từ 12 đến 14 tiếng, nếu không hoàn thành sẽ bị đánh và bỏ đói.

Ngày 29/9, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an phía Nam) tổ chức bàn giao 23 trẻ em từ 11 đến 17 tuổi là người dân tộc Kh’Mú cho công an tỉnh Điện Biên để đưa các cháu về với gia đình.

Trước đó, Cục cảnh sát hình sự nhận được công văn từ công an tỉnh Điện Biên, đề nghị tìm giúp một số trẻ em ở tỉnh đang lao động ở TP HCM. Sau khi xác minh, các trinh sát kiểm tra hành chính cơ sở may gia công do ông Lê Thế Tuấn (35 tuổi, phường Tây Thạnh) làm chủ. Tại đây, có 3 trẻ em là người dân tộc Kh’Mú (ngụ tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) đang làm việc. Tiếp tục kiểm tra căn nhà gần đó do ông Lê Hồng Quang (30 tuổi, em ông Tuấn) làm chủ thì phát hiện thêm 9 trẻ em.

Các em nhỏ được

Các em nhỏ được "giải cứu" trở về nhà. Ảnh: Hội An.

Qua điều tra, công an quận Tân Phú yêu cầu bà Lê Thị Dục (67 tuổi, ngụ phường Tây Thạnh, quận Tân Phú) là mẹ đẻ của hai chủ cơ sở trên để làm việc. Bà này cũng tự nguyện dẫn thêm 6 em nhỏ đến giao cho công an.

Cảnh sát cho biết, bà Dục ra tận huyện Tuần Giáo thuyết phục những gia đình khó khăn cho con vào TP HCM làm công và học nghề may. Các em được bao ăn, ở trong thời gian 2 năm không được hưởng lương. Sau đó nếu còn làm việc thì bà Dục sẽ trả tiền công là 500 nghìn đồng/tháng hoặc 5 triệu đồng/năm. Trước khi đưa các em vào TP HCM, bà này đã ứng cho bố mẹ các em với số tiền từ 1 đến 3,5 triệu đồng.

Mỗi ngày các lao động "nhí" phải làm việc từ 12 đến 14 tiếng (6h đến 11h trưa; chiều từ 14h đến 23h). Nếu không hoàn thành công việc thì em nhỏ sẽ bị ông chủ đánh và cắt phần ăn. Do không chịu được khổ, một số em đã bỏ trốn. Vài ngày sau, công an tiếp nhận thêm 5 em nhỏ từ Trung tâm Bảo trợ huấn nghề cô nhi Biên Hoà (Đồng Nai) và một cháu đang đi lang thang trên đường phố TP Biên Hòa.

Qua điều tra, việc sử dụng lao động trẻ em trái phép của bà Dục và hai người con trai là vi phạm các quy định về việc sử dụng lao theo quy định của Bộ luật Lao động.

Hội An

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net