Đi hội chọi trâu để ăn thịt trâu
Trong hai ngày 1 và 2/3, lễ hội chọi trâu Hải Lựu (Vĩnh Yên) đã diễn ra thu hút hơn hàng nghìn khách tới xem. Điểm thu hút du khách còn là món thịt trâu chọi được bán sau khi giải đấu kết thúc.
Tất cả những con trâu tham gia chọi đều bị giết thịt. Giá bán có thể từ 200.000 đồng đến gần 2 triệu đồng mỗi kg tùy vào thành tích của chú trâu đó.
Tương truyền lễ hội có từ thế kỷ thứ hai trước công nguyên, lúc này nhà Hán xâm lược nước Nam Việt của Triệu Đà. Triều đình nhà Triệu tan rã, Thừa tướng nước Triệu là Lữ Gia lui quân về vùng núi Hải Lựu để tổ chức đánh giặc. Sau mỗi trận thắng, Lữ Gia lại cho tổ chức chọi trâu để động viên quân sĩ, trâu sau khi chọi được giết để khao quân.
Lễ hội chọi trâu Hải Lựu bị đứt đoạn từ năm 1947, mãi đến năm 2002 mới được khôi phục lại.
![]() |
| Lễ hội diễn ra trong hai ngày 1 và 2/3. |
![]() |
| Màn khóa sừng mạnh mẽ của trâu chọi. |
![]() |
| Màn rượt đuổi của kẻ thắng. |
![]() |
| Chú trâu bị đối thủ húc ngã. |
![]() |
| Bịt mắt để dừng đấu khi đã phân định thắng thua. |
![]() |
| Chủ nhân có trâu vô địch nhận 25 triệu đồng. Giải nhì và ba lần lượt nhận 20 triệu đồng và 15 triệu đồng. |
![]() |
![]() |
| Hàng nghìn người dân kéo tới theo dõi dẫn tới cảnh xô lấn chen chúc. |
![]() |
| Toàn cảnh đấu trường. |
![]() |
| Đánh trống cổ vũ chọi trâu. |
![]() |
| Rác vứt đầy sau lễ hội. |
|
| Thịt trâu được xẻ để bán sau cuộc đấu. |
Việt Hùng















