Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

10 chính trị gia từ ngành công nghiệp tình dục

Trước khi làm chính trị, họ đều hoạt động trong ngành công nghiệp tình dục. Bước ra khỏi quá khứ đen tối ở ngành công nghiệp thân xác ấy, các nhân vật trên không ngần ngại bước chân vào thảm đỏ chính trị. Hình ảnh trên Xinhua.

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa bang Massachusetts, Mỹ, ông Scott Brown, từng dành được danh hiệu "Người đàn ông quyến rũ nhất nước Mỹ" và làm mẫu khỏa thân những năm 80. Bước chân vào chính trị và trở thành Thượng nghị sĩ, ông Brown được xem là người yêu trong mộng nổi tiếng của các bà nội trợ ở Mỹ.

Ngôi sao phim khiêu dâm Stormy Daniels đang có ý định tranh cử chiếc ghế thượng nghị sĩ bang Louisiana trong năm nay. Người đẹp tóc vàng này cũng chuẩn bị "tư thế" đối mặt với những lời chỉ trích từng là gái gọi. Daniels có một lượng fan lớn. Họ đã lập một website tranh cử cho thần tượng của mình. Người hâm mộ cho rằng, ngôi sao đó có đức tính trung thực, lòng nhiệt tình và thẳng thắn. Đó là những điều khiến họ nghĩ rằng cô chính là sự lựa chọn số 1 cho chiếc ghế thượng nghị sĩ.

Trong suốt cuộc bầu cử chức thị trưởng của thành phố Milan, Italy, năm 2006, cựu ngôi sao phim cấp ba, Ilona Staller, trở nên nổi tiếng. Staller là người gốc Hungary và nhập cư vào Italy những năm 70. Không lâu sau đó, cô tham gia làm phim dành cho người lớn và xuất hiện trong những bộ phim này với nghệ danh là Cicciolina. Staller đã đóng gần 40 bộ phim thể loại đó trước khi giải nghệ vào năm 1989. Tham gia chính trường năm 1987, cựu ngôi sao trên giành được một ghế trong Hạ viện. Cô đã nỗ lực tranh cử vào quốc hội ở quê hương Hungary năm 2002 nhưng thất bại.

Ngôi sao phim khiêu dâm người Đức gốc Czech, Katerina Bochnikova hay còn được biết đến với cái tên Dolly Buster, từng tuyên bố sẽ tranh cử vào Nghị viện châu Âu năm 2004. Khẩu hiệu tranh cử của Katerina là: "Tình dục cho mọi người".

Điều khiến cho ngôi sao của ngành công nghiệp tình dục Mỹ Mary Carey nổi tiếng không phải là nghề nghiệp của cô mà chính là ở một số nhân tố chính trị. Là thành viên của đảng Cộng hòa, Carey đã đua tranh vào chức thống đốc bang California năm 2003 và 2006 nhưng đều không giành được thắng lợi.

Năm 2008, nữ hoàng phim dành cho người lớn người Italy, Milly D'Abbraccio khi ấy đang là ứng viên đảng Xã hội, đã tham gia tranh cử một ghế vào Hội đồng thành phố Rome. Quảng cáo gợi cảm trong chiến dịch của Milly đã khiến cô trở nên được biết đến nhiều hơn trong thời điểm đó. Người đẹp này hứa sẽ lập nên một quận đèn đó, ở đó sẽ có cả các câu lạc bộ thoát y, nhảy disco và cả những cửa hàng bán đồ phục vụ chuyện phòng the.

Ann Kristel Fure, 19 tuổi, từng chạy đua chiếc ghế thị trưởng ở Steigen năm 2004. Tuy nhiên sau khi bức ảnh khỏa thân của cô được đăng trên một tạp chí khiêu dâm của Na Uy, con đường chính trị của cô bị dừng lại. Thực tế, Ann là gái gọi trong một câu lạc bộ ở Steigen.

Năm 2009, người đẹp phim khiêu dâm 36 tuổi người Nhật, Goto Mai, vận động tranh cử bằng cách mặc bộ kimono đứng trên đường phố Tokyo và kêu gọi mọi người bỏ phiếu cho mình. Mai muốn có một ghế trong Hội đồng thành phố Tokyo.

Ngày 20/5/2006, ngôi sao của làng giải trí khiêu dâm người Mỹ gốc Á, Mimi Miyagi, tuyên bố muốn thắng cử trong cuộc đua chức thống đốc bang Nevada. Khẩu hiệu của cô là: "Lúc nào tôi cũng chân thật và trần trụi".

Năm 2004, người dẫn chương trình của Hungary Anettka Feher đã lên truyền hình tiết lộ ý định tranh cử một ghế vào Nghị viện châu Âu. Điều đặc biệt trong chương trình đó, Feher đã "phô diễn" cơ thể trước ống kính máy quay. Trước khi trở thành phát thanh viên truyền hình, cô từng là gái gọi.

Bình Minh

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net