Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

'Đại dịch H1N1 là giả tạo'

Một chuyên gia hàng đầu của ngành y tế vừa cho biết, dịch cúm H1N1 thực chất chỉ là một 'đại dịch giả' do các công ty dược dựng lên nhằm 'hốt bạc' hàng tỷ USD từ chính phủ của các quốc gia trên toàn thế giới. Tiết lộ bất ngờ trên đưa ra khiến dư luận bị sốc.
>>Dịch cúm H1N1 trở thành đại dịch toàn cầu
>>Hành trình của dịch cúm H1N1

Bác sĩ Wodarg gọi việc bùng phát H1N1 là 'một trong những bê bối đình đám nhất của ngành y tế trong thế kỷ qua'. Ảnh: Butthenwhat.

Ông Wolfgang Wodarg, Chủ tịch Ủy ban Y tế của Hội đồng châu Âu, vừa lên tiếng buộc tội các nhà sản xuất thuốc và vaccine cúm đã tác động tới quyết định của Tổ chức y tế thế giới để đẩy cúm H1N1 lên thành đại dịch toàn cầu.

Điều này đã giúp các công ty bào chế thuốc thu được khoản lợi nhuận khổng lồ. Nhiều quốc gia đã "phung phí" ngân sách y tế không mấy dư giả để mua vaccine chống lại loại cúm thông thường. Được sự ủng hộ của Hội đồng châu Âu, bác sĩ Wodarg đã đề nghị một cuộc điều tra về vai trò của các công ty dược. Cuộc tranh cãi về vấn đề trên sẽ diễn ra trong tháng này.

Lời tiết lộ của bác sĩ Wodarg đưa ra trong thời điểm chính phủ Anh đang gồng mình chi trả cho khoản tiền hơn 1 tỷ USD mua vaccine. Bộ Y tế nước này đã khuyến cáo sẽ có khoảng 65.000 người chết, lập một website tư vấn, đường dây nóng, bỏ qua các quy tắc thông thường để thuốc kháng virus được cấp mà không cần phải kê đơn. Ngoài ra, cơ quan trên còn thông báo với giới chức y tế địa phương chuẩn bị ứng phó với đại dịch lớn. Thậm chí, quân đội cũng được báo động phải vào cuộc trong trường hợp có bạo động diễn ra do người dân nhảy vào tranh cướp thuốc.

Trên thực tế, theo thống kê hồi tuần trước, chưa có tới 5.000 người Anh mắc bệnh và chỉ có 251 người trong số đó tử vong. Bác sĩ Wodarg gọi việc bùng phát H1N1 là "một trong những bê bối đình đám nhất của ngành y tế trong thế kỷ qua". "Chúng ta đã có một bệnh cúm bình thường và một đại dịch giả tạo", ông nói.

Daily Mail đưa tin, chuyên gia người Đức còn nói rằng, mầm mống của nỗi sợ hãi ấy được gieo giắc từ cách đây năm năm. Thời điểm đó, nhiều người đã lo ngại về một loại virus chết người từ chim sẽ biến đổi thành một dạng cúm ở người. Bầu không khí lo sợ đã khiến chính phủ ở nhiều quốc gia phải cấp tốc dự trữ thuốc Tamiflu và đặt hàng hàng triệu liều vaccine.

Mánh khóe của các công ty bào chế thuốc đã đẩy nhiều người khỏe mạnh vào nguy cơ gặp tác dụng phụ của loại vaccine thử nghiệm. Ảnh: Daily Mail.

Bác sĩ dịch tễ học Wodarg cho hay: "Các chính phủ đã ký kết hợp đồng với nhà sản xuất vaccine để đảm bảo đơn đặt hàng của mình được làm trước. Với cách đó, các công ty dược chắc chắn thu được những khoản lợi nhuận khổng lồ mà không có bất cứ rủi ro về tài chính nào. Họ chỉ việc đợi cho tới khi Tổ chức Y tế thế giới WHO công bố 'đại dịch' là có thể 'khởi động' các đơn đặt hàng ấy".

Theo ông, các công ty dược hàng đầu đã cài cắm người của họ vào WHO và nhiều tổ chức có ảnh hưởng khác. Ảnh hưởng của các nhân vật đó có thể khiến Tổ chức Y tế thế giới thay đổi định nghĩa của mình về một đại dịch. Bởi lẽ đó, một tuyên bố về đại dịch bùng phát toàn cầu đã được đưa ra hồi tháng 6 năm ngoái.

"Để quảng cáo cho loại thuốc đã được cấp phép hay vaccine chống cúm, các công ty bào chế thuốc đã 'mua chuộc' và 'xúi giục' chuyên gia, những người chịu trách nhiệm về việc đưa ra tiêu chuẩn y tế, để cảnh báo với các chính phủ khắp thế giới. Họ đã khiến các nhà chức trách ấy phải gấp rút chi tiền trong khoản hầu bao hạn hẹp dành cho y tế vào các chiến dịch vaccine không hiệu quả đồng thời làm hàng triệu người khỏe mạnh có nguy cơ gặp các tác dụng phụ cho vaccine thử nghiệm gây ra", Chủ tịch Ủy ban Y tế của Hội đồng châu Âu thẳng thắn cho biết.


Bình Minh

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net