'Cha tôi giống như một cục pin đầy năng lượng'
Sau những ồn ào từ bê bối có liên quan tới các cô gái của cha, Pier Silvio Berlusconi, con trai lớn của Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi, lần đầu tiên tâm sự về cha mình.
>>Thủ tướng Italy không từ chức sau bê bối sex
|
| Pier và vợ Silvia Toffanin. Ảnh: Reuters. |
Pier Silvio Berlusconi, 40 tuổi, là phó chủ tịch hội đồng quản trị mạng lưới truyền hình thương mại ở Italy do ông Berlusconi sáng lập. Hiện tại, mạng lưới truyền thông này do gia đình Berlusconi cai quản thông qua công ty cổ phần Fininvest.
Nhân vật đình đám trong đế chế truyền thông này nắm giữ một vài vị trí của công ty trên từ năm 1992 khi mới 23 tuổi. Pier khởi nghiệp tại phòng marketing của bộ phận quảng cáo Publitalia. Bốn năm sau, anh được bổ nhiệm làm giám đốc phụ trách tổ chức chương trình của ba kênh truyền hình thuộc công ty Mediaset.
Trong cuộc phỏng vấn với CNN, Pier tự hào, cha anh là thủ tướng nắm quyền lâu nhất của Italy và là người đàn ông luôn quan tâm tới con cái mặc dù họ ít gặp nhau. Nói về người cha 73 tuổi, tỷ phú của ngành truyền thông, Pier tâm sự: "Bố tôi bận rộn nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy điều đó. Mỗi khi cần, cha luôn có ở bên dù bận thế nào chăng nữa". Anh cho rằng mình lớn lên trong "một gia đình hoàn toàn bình thường, ít nhất là tới khi cha anh bắt đầu bước chân vào chính trường".
Khi được hỏi điều gì làm nên một gia đình người Italy bình thường, cậu con lớn của thủ tướng Berlusconi đáp: "Một gia đình bình thường là nơi mà các giá trị bền vững luôn tồn tại. Một vài giá trị đó kết nối với nhau để tạo nên một gia đình. Mọi người gần gũi, quan tâm nhau và cùng tôn trọng những giá trị truyền thống".
Pier cho biết anh học được nhiều điều từ người cha đáng kính. Ông đã dạy anh bơi, chơi tennis. Điều quan trọng nhất trong cuộc sống anh được dạy đó là phải tôn trọng người khác. "Tôi bị ấn tượng với cách cha tôn trọng người đối diện". Nhân vật quyền lực của ngành truyền thông Italy kể, anh tham gia vào công việc làm ăn của cha sau tai nạn xe máy năm 1992. "Tôi bị tai nạn rất nặng khi mới 20 tuổi. Trong suốt một năm, tôi không thể đi lại được. Sau đó, tôi đã quyết định làm một công việc gì đó hơn là vào đại học". Sau đó, anh làm ở Mediaset, một công ty chưa được niêm yết cố phiếu vào thời điểm ấy.
Berlusconi nói thêm, khi cha tham gia chính trị vào năm 1994, ông đã quyết định rút khỏi công việc điều hành. "Ở Mediaset, về cơ bản, cha tôi đã rút lui nhưng ông vẫn luôn hiện hữu. Từ khi làm việc ở đây, sự nghiệp của tôi tiến triển nhanh chóng. Tôi bắt đầu nghĩ tới những điều mà trước đây chưa từng. Trong vòng ba, bốn năm, tôi đã thực sự hòa nhập vào công ty và đảm trách những nhiệm vụ quan trọng. Cha tôi chưa bao giờ biết chính xác tôi đang làm gì hoặc công việc của tôi là gì. Điều này nghe có vẻ lạ nhưng thực tế là vậy".
Người đàn ông đó tiết lộ, anh không có kế hoạc tiếp bước cha lấn sân vào nghiệp chính trị. Pier dành cụm từ "năng lượng dồi dào" để miêu tả cha mình. "Ông ấy giống như một cục pin đầy năng lượng và lúc nào cũng lạc quan. Ông quả thực là người đam mê và luôn muốn được cống hiến. Từ khi còn là một thương gia đến giờ là một chính trị gia, bố tôi đã làm được nhiều việc".
Theo CNN, Pier Silvio và Marina Berlusconi là kết quả của cuộc hôn nhân đầu giữa ông Berlusconi và bà Carla Elvira Dall'Oglio. Năm 1985, sau khi ly hôn, tỉ phú 73 tuổi đi bước nữa với diễn viên Veronica Lario và có thêm ba người con. Hồi tháng 5 năm nay, bà Lario tuyên bố sẽ ly dị chồng sau khi báo chí đưa tin ông tới dự tiệc sinh nhật của một người mẫu 18 tuổi.
Bình Minh

