Tìm ra chủ nhân những khúc gỗ sưa bị thu giữ
Khúc gỗ sưa tươi gần 1 tấn được phát hiện tại nhà ông Kha ở xã Khánh Hà, Thường Tín, Hà Nội là của người con rể, chuyên buôn bán các loại gỗ.
>>Phát hiện những khúc gỗ sưa ở làng ven đô
Đêm ngày 17/9, Công an Hà Nội phát hiện 2 cơ sở tiêu thụ gỗ sưa tại làng Nhị Khê, Thường Tín, Hà Nội là gia đình ông Nguyễn Văn Kha (56 tuổi) và bà Trần Thị Nghĩa (44 tuổi). Những thông tin ban đầu về 2 súc gỗ sưa tươi bị thu giữ đã dần được hé lộ.
Chủ nhân khúc gỗ sưa tươi nguyên gốc được làm rõ là Lều Thọ Tú, (35 tuổi, ở Nhị Khê), con rể ông Kha. Anh này được dân trong nghề coi như một “đầu nậu” lớn chuyên buôn bán những mặt hàng “độc” về gỗ thuộc nhóm A1. Sau khi được con rể nhờ cất khúc gỗ sưa dài gần 3m, ông Kha đã dành hẳn một gian để chứa.
Sáng ngày 18/9, Nguyễn Xuân Trường (21 tuổi, con trai ông Kha) đã có mặt tại trụ sở công an thành phố và trình bày, súc gỗ trên được anh rể thu mua tại HTX cao su tháng 5 có địa chỉ trên đường Láng Hạ, quận Đống Đa với giá chỉ 2 triệu đồng trong năm 2008.
Trong biên bản làm việc giữa Tú với đơn vị trên, việc khai thác khúc gỗ sưa trên chỉ được thể hiện bằng việc đơn giản là chặt một cây xanh khi đơn vị này có nhu cầu mở rộng thêm trụ sở. Cây gỗ trên sau khi được đốn hạ, Tú nhận từ một người tên là Tuấn. Tất cả những thông tin này được cơ quan chức năng kiểm chứng.
|
| Khúc gỗ nặng gần 1 tấn bị thu giữ. |
Khúc gỗ sưa tại nhà bà Nghĩa có trình báo một số giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Theo đó 500 kg cành, 10 thanh gỗ thu được trong nhà tắm… đều được bà Nghĩa đưa ra hồ sơ thu mua được của một người là Khương Văn Tính ở Tam Thanh, Lạng Sơn và mua từ công ty TNHH Phong Thiện ở TP Huế. Riêng súc gỗ sưa tươi thu giữ ở sân nhà, bà Nghĩa đã khai góp vốn cùng thu mua từ Lạng Sơn với một người trong làng.
Theo một lãnh đội Chống buôn lậu - PC15, từ các dữ liệu thu thập được hiện tại cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để làm rõ có hay không một đường dây tiêu thụ gỗ sưa có quy mô ngay sát cửa ngõ nội thành Hà Nội.
Cũng trong ngày 18/9, UBND TP Hà Nội đã ban hành văn bản với nội dung kêu gọi nhân dân phát hiện, ngăn chặn các hành vi triệt hạ cây xanh trái phép.
Ngay trong ngày hôm qua, lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy đã vào cuộc bảo vệ cây sưa: họp tổ dân phố thông báo về thủ đoạn của lâm tặc thường lợi dụng đêm tối, nhất là những hôm mưa gió để cưa trộm cây, công bố số điện thoại nóng của chỉ huy công an phường để người dân nhanh chóng thông báo khi có dấu hiệu khả nghi.
Qua rà soát, cảnh sát cho biết, trên địa bàn quận có hơn 300 cây sưa, ở Nghĩa Đô có 93 cây, Dịch Vọng Hậu có 25 cây… chủ yếu là những cây có đường kính từ 15 đến 25 cm.
Việt Dũng

