Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Gái mại dâm đi tiêm phòng để tránh nhiễm HIV

Một gái mại dâm 19 tuổi đang làm việc trong một nhà thổ tại thành phố Thẩm Quyến, Trung Quốc, tâm sự, một ngày cô phải tiếp tới 8 khách làng chơi. Cô cho biết rất lo mình bị mắc AIDS nhưng cũng khá bình tĩnh vì có những phương pháp phòng ngừa của riêng mình.

Biết rõ nguy cơ lây nhiễm HIV cao nhưng nhiều cô gái không biết làm việc gì khác ngoài bán dâm. Ảnh: Flickr.

Người phụ nữ trẻ này cho hay: "Tôi luôn dùng bao cao su hoặc tiêm phòng. Đó là loại thuốc có thể ngăn chặn được những căn bệnh có thể lây qua đường tình dục. Nhiều cô gái có công việc như tôi không dùng các phương pháp phòng tránh, tuy nhiên, chúng tôi thường không nói về điều này công khai".

Cô gái trên là thành viên nhóm đối tượng tiềm năng có khả năng lây lan HIV và AIDS ở đất nước có dân số đông nhất thế giới được chính phủ và các tổ chức sức khỏe Trung Quốc khoanh vùng. Giới chức nước này đang từng bước nỗ lực để giáo dục và nâng cao nhận thức của các lao động tình dục về virus HIV đồng thời xóa bỏ những nhận thức lệch lạc về cái gọi là "tiêm phòng". Các cô gái bán hoa cho rằng, tiêm phòng là có thể ngăn ngừa việc lây nhiễm HIV.

Biết nguy cơ nhiễm bệnh cao nhưng nhiều người vẫn không thể dứt bỏ công việc "buôn phấn bán hương" của mình bởi họ không còn cách gì để sống ngoài việc bán thân. Một gái mại dâm 22 tuổi khác chia sẻ: "AIDS là kẻ thù số một với nghề nghiệp của tôi. Tôi không thể để căn bệnh này hủy hoại cuộc đời mình được. Bán dâm không phải là công việc lâu dài. Tôi không có họ hàng thân thích nào ở Thẩm Quyến nên không thể vay mượn tiền. Tôi chỉ có thể dựa vào 'vốn tự có của mình".

Theo CNN, hiện tại, đất nước của Vạn lý trường thành có khoảng 700.000 người đang chung sống với HIV và mỗi năm có khoảng 50.000 ca nhiễm mới. Ước tính có khoảng từ 2 đến 4 triệu gái mại dâm ở đây. Các chuyên gia về y tế cho rằng sự phát triển thịnh vượng về kinh tế của quốc gia này song hành cùng sự bùng nổ của ngành công nghiệp xác thịt, đặc biệt là ở các thành phố sầm uất như Thẩm Quyến. Rất đông các khách làng chơi ở nước láng giềng chỉ mất ít thời gian để tới đây hưởng lạc.

Bernhard Schwartlander, nhân viên của UNAIDS, cho biết: "Tôi cho rằng, bán dâm có thể là một trong những nhân tố quan trọng của việc lây lan căn bệnh thế kỷ ở châu Á nói chung và Trung Quốc nói riêng. Ở Trung Quốc, một điều có thể dễ dàng nhận ra đó là hiểu biết về HIV/AIDS ở người dân và đặc biệt đối với những người trực tiếp tham gia vào ngành công nghiệp tình dục còn rất thấp. Đó là vấn đề rất lớn".

Bình Minh

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net