Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Bộ phận cảm biến không gây ra rơi máy bay

Hôm qua, Giám đốc điều hành của hãng hàng không Air France khẳng định, không có sự liên quan nào có vẻ đáng tin cậy giữa bộ phận cảm biến tốc độ trên máy bay và vụ tai nạn xảy ra hôm 31/5 tại vùng biển Đại Tây Dương.
>>Kiểm tra ADN thi thể được trục vớt dưới biển

Ông Pierre-Henri Gourgeon, Giám đốc điều hành hãng Air France. Ảnh: Reuters.

Rất nhiều dự đoán và giả thuyết trái chiều được đưa ra sau khi vụ tai nạn máy bay A330-200 của Pháp xảy ra. Ban đầu, người ta cho rằng, chiếc Airbus bị sét đánh do đi vào vùng có bão. Sau khi tìm thấy thi thể hành khách và những mảnh vỡ đầu tiên của chiếc máy bay, các chuyên gia lại tiên đoán, nguyên nhân có thể do bộ phận cảm biến trên máy bay. Bộ phận này bị đóng băng ảnh hưởng tới tốc độ của phi cơ.

Tuy nhiên, ông Pierre-Henri Gourgeon, Giám đốc điều hành của Air France, vừa có tuyên bố trái ngược với những gì được đưa ra trước kia, bộ phận cảm biến không liên quan tới vụ tai nạn hy hữu ấy. Ông cho biết: "Tôi thấy không thuyết phục khi lý do các cảm biến là nguyên nhân của vụ việc được đưa ra".

Theo ông Gourgeon, trước khi sự việc xảy ra vài ngày, hãng đang tiến hành chương trình thay thế các cảm biến trên những chiếc A330, cùng loại với chiếc mất tích trên Đại Tây Dương. Tất nhiên, A330-200 gặp nạn hôm 31/5 chưa kịp được thay thế bộ phận đó.

Đến giờ, nguyên nhân vụ máy bay A330-200 của Air France mất tích vẫn còn là một bí ẩn. Ảnh: Telegraph.

Trao đổi với các phóng viên Pháp, ông Gourgeon nói: "Hãng và Cơ quan an toàn hàng không châu Âu xác nhận rằng những chiếc A330 hay A340 là an toàn với 3 loại cảm biến hiện có".

CNN đưa tin, Air France đã hứa, sẽ không có chiếc A330 hay A340 nào được phép cất cánh khi ít nhất hai trong số ba ống pitot trên phi cơ được thay thế. Những ống pitot ấy nằm trong hệ thống điều chỉnh hướng - tốc độ.

Hôm 10/6, tạp chí L'Express Pháp đưa tin, cơ quan tình báo nước này đã phát hiện tên của hai hành khách trên chuyến 447 trùng với tên hai nghi can khủng bố. Tuy nhiên, tờ này cũng nhấn mạnh, danh tính của hai người trên vẫn chưa được xác định cụ thể và có thể đây chỉ là một trường hợp "trùng tên". Nhân viên FBI cũng xác nhận, những cái tên đó không nằm trong danh sách theo dõi của bất kỳ cơ quan nào của Mỹ.

Bình Minh

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net