Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Tách thành công cặp song sinh dính bụng

6h30 sáng nay, cặp song sinh dính bụng ở Quỳnh Lưu, Nghệ An được đưa vào phòng mổ đặc biệt của bệnh viện Nhi TW. Ca mổ do Viện trưởng Nguyễn Thanh Liêm trực tiếp thực hiện đã hoàn thành trong 2 tiếng, sớm hơn so với dự kiến ban đầu.
>>Tình hình trước ca mổ
>>Tách hai cháu bé dính bụng khá phức tạp

Hai anh em Cu và Cò được đưa vào phòng mổ từ 6h30. Ảnh: Hồng Kỳ.

Sau khi ca phẫu thuật vừa kết thúc, Trưởng khoa gây mê hồi sức Nguyễn Quang Ứng bước ra khỏi phòng mổ với nụ cười rạng rỡ rồi vui vẻ thông báo ca tách ghép hai cháu bé đã thành công. Hiện, Cu và Cò, mỗi anh em nằm ở riêng một phòng.

Bác sĩ Đinh Hồng Kỳ, người trực tiếp tham gia ca phẫu thuật, cho biết, điều đặc biệt nhất trong ca này đó là ê kíp mổ phải duy trì nồng độ oxy trong máu ở ngưỡng chấp nhận được bởi nếu cao có thể gây đóng ống động mạch và làm bệnh nhân tử vong. Điều này được cho rằng ngược với thông thường. Bình thường, với các trường hợp khác, bác sĩ phải duy trì nồng độ oxy ở mức cao (thậm chí cao nhất có thể). Tuy nhiên, trong hai cháu có em Cu bị tim bẩm sinh. Từ khi sinh ra, em Cu duy trì sự sống nhờ ống động mạch. Vì vậy, bão hòa oxy ở ngưỡng tối thiểu để đảm bảo cho ống động mạch không bị bịt.

Theo bác sĩ Kỳ, hai bé trai dính nhau một đoạn dài 6,5 cm. Phía xương ngực, hai cháu dính 1/3 dưới xương ức. Ổ bụng có chiều dài bắt đầu từ hõm ức xuống rốn. Cu và Cò được tách phần xương ức, cân, cơ, phúc mạc, da và rốn (mỗi cháu một phần rốn). Đối với bé Cò, cháu bị hẹp tá tràng dây chằng ladd nên các bác sĩ phải cắt dây chằng này để giải phóng tá tràng. Chiều nay, em Cu sẽ được siêu âm và dự kiến, ca phẫu thuật tim cho cháu sẽ diễn ra vào tuần sau.

Ngồi chờ suốt từ 5h sáng ngoài hành lang trước cửa phòng mổ, anh Nguyễn Văn Lợi (bố Cu và Cò), cùng hai bác và các cô đứng ngồi không yên. Tâm trạng căng thẳng, lo lắng bao trùm trên khuôn mặt từng người. Bố hai cháu bé hết đứng lại ngồi, đi ra đi vào rồi lại ra cửa sổ nhìn ra ngoài vô định. Người nhà cho biết, từ khi ký vào bản cam kết quyết định mổ cho hai con, anh Lợi luôn trong tình trạng luống cuống, lo sợ. Mỗi khi phóng viên hỏi, hai bác của em Cu và Cò lại thay nhau "tiếp sức" cho bố cháu bởi anh không còn đủ minh mẫn và tỉnh táo để nói về các con nữa.

Cánh cửa phòng phẫu thuật vừa mở ra, anh Bùi Văn Cường (bác của Cu và Cò) liền chạy lại. Cơ gần miệng anh bỗng giãn ra khi thấy các bác sĩ bước ra với nụ cười tươi và thông báo ca mổ đã thành công. Nắm tay phóng viên Ngoisao.net, anh Cường xúc động không cầm được nước mắt rồi hỏi han tíu tít. Các bệnh nhân khác đang chờ người nhà cũng xúm lại chúc mừng.

Nụ cười hiếm hoi của anh Lợi sau nhiều ngày thấp thỏm lo lắng cho ca phẫu thuật của hai con. Ảnh: Minh Phương.

Ngồi im từ lúc biết tin, khuôn mặt anh Lợi vẫn thất thần và chưa chuyển biến gì rõ rệt. Chí tới khi người thân ngồi cạnh lay lay vào vai và nhắc hai đứa bé đã được tách thành công, lúc ấy người cha này mới nhoẻn miệng cười, đôi mắt sáng lên, không còn lờ đờ như lúc trước nữa. Giọng run run, anh líu lưỡi không nói nên lời: "Mừng quá, từ sáng tới giờ, cả nhà nín thở chờ đợi. Tôi đã đỡ lo hơn nhiều rồi".

Ca mổ diễn ra nhanh chóng khiến anh Lợi không nghĩ ra lời nào, câu từ lộn xộn. Hành lang trước phòng mổ không còn không khí lạnh lẽo mà trở nên ấm ấp hơn và đầy ắp tiếng cười nói, chúc mừng sau khi ca phẫu thuật thành công.

Một số hình ảnh trước và sau ca phẫu thuật cặp song sinh dính bụng Cu và Cò:

Khuôn mặt đờ đẫn vì lo âu của anh Lợi khi các con đang được tiến hành phẫu thuật. Ảnh: Minh Phương.

Hai bé Cu và Cò trước khi ca phẫu thuật bắt đầu. Ảnh: Hồng Kỳ.

Hai bé dính nhau một đoạn dài 6,5 cm. Ảnh: Hồng Kỳ.

Các bác sĩ đang tiến hành ca mổ. Ảnh: Hồng Kỳ.

Bé Cò đang được chăm sóc sau phẫu thuật. Ảnh: Minh Phương.

Ca phẫu thuật hoàn thành trong 2 giờ. Ảnh: Minh Phương.

Bình Minh

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net