Nobel y học cho nghiên cứu về AIDS
Hôm qua, hai nhà khoa học Pháp và một người Đức đã vinh dự nhận giải thưởng Nobel 2008 danh giá cho những cống hiến quan trọng trong y học của mình. Theo truyền thống, giải thưởng y học sẽ được trao trước tiên, các hạng mục khác sẽ được công bố trong những ngày tiếp theo.
|
| Ba nhà khoa học nhận giải Nobel y học. Từ trái qua phải, giáo sư người Đức Harald zur Hausen và hai nhà nghiên cứu người Pháp Luc Montagnier và Francoise Barre-Sinoussi. Ảnh: Rueters. |
Trong lễ treo giải Nobel hôm qua, tên tuổi hai nhà khoa học người Pháp và một người Đức đã được xướng lên. Luc Montagnier, giám đốc Viện nghiên cứu và phòng ngừa AIDS và Francoise Barre-Sinoussi, Viện Pasteur là những người đã phát hiện ra virus AIDS còn giáo sư người Đức Harald zur Hausen có công lớn trong việc tìm ra nguyên nhân gây nên căn bệnh ung thư tử cung.
Công trình nghiên cứu của Giáo sư Harald zur Hausen đến từ đại học Duesseldorf đã làm thay đổi quan niệm trước đây về nguyên nhân gây nên bệnh ung thư tử cung. Những phát hiện về virus u nhú hay còn gọi là HPV của nhà nghiên cứu Zur Hausen giúp các nhà khoa học thế giới biết thêm về nguyên nhân gây nên căn bệnh ung thư tử cung, căn bệnh nguy hiểm thứ hai sau ung thư vú.
Nhà khoa học Đức này bắt đầu nghiên cứu từ những năm 1970 để tìm ra các loại virus HPV khác nhau. Hàng năm, ước tính có 500.000 phụ nữ được chẩn đoán mắc căn bệnh này và khoảng 300.000 người bị chết. "Tôi nghi ngờ rằng trong tương lai sẽ có nhiều người bị nhiễm virus này hơn", ông cho biết.
"Hơn 5% người mắc bệnh ung thư trên thế giới bị gây ra bởi sự nhiễm trùng dai dẳng mà thủ phạm không ai khác chính là do virus này gây nên", một thành viên của hội đồng Nobel tổng kết. Virus HPV cũng có thể gây ra những chiếc nhọt ở vùng sinh dục, ung thư dương vật hay cơ quan sinh dục ngoài khác.
Jan Andersson, thành viên của hội đồng Nobel tại học viện Karolinska, Thụy Điển nhận xét: "Ba người nhận được giải thưởng Nobel 2008 là những nhà khoa học đã phát hiện ra hai loại virus mới. Kết quả phát hiện của họ có ý nghĩa quan trọng giúp ngành y học toàn cầu có những bước tiến mới trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng".
Thực tế, những phát hiện của họ đã giúp các bác sĩ chẩn đoán bệnh chính xác hơn đồng thời là cơ sở cho việc sản xuất hai loại vaccine ngăn ngừa bệnh ung thư tử cung và hơn 20 loại thuốc giúp bệnh nhân có HIV kéo dài sự sống.
Là một giảng viên chuyên có những bài giảng tại Abidjan, Bờ Biển Ngà đồng thời là thành viên của hội đồng Nobel, giáo sư Montagnier cho hay: "Châu Phi là nơi có tỷ lệ mắc AIDS cao nhất thế giới thời điểm này. Trong số hàng triệu người nhiễm căn bệnh thế kỷ, rất nhiều trong số họ không được điều trị bởi không có điều kiện tiếp cận với các phương thuốc chữa trị hoặc họ không biết mình đang mang trong mình loại virus chết người".
Theo Reuters, giải Nobel lần đầu tiên được trao tặng vào năm 1901. Các hạng mục giải thưởng sẽ được lần lượt công bố. Trước tiên là giải về y học, sau đó là vât lý (hôm nay), hóa học (8/10), văn học (9/10) và giải Nobel hòa bình vào (10/10).
Bình Minh

