Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Bộ trưởng từ chức sau bê bối sữa nhiễm độc

Bộ trưởng thứ nhất phụ trách vấn đề an toàn thực phẩm Trung Quốc, ông Li Changjiang vừa tuyên bố từ chức hôm qua sau sự kiện sữa bột trẻ em của Trung Quốc có chứa chất gây sỏi thận đang nóng lên gần đây.
>>Sữa nghi gây sỏi thận có mặt tại TP HCM

Ông Li đã từ chức hôm 22/9. Ảnh: People.

Vụ bê bối sữa có chứa chất gây sỏi thận của Trung Quốc khiến dư luận quan tâm sau khi số lượng trẻ em phải nhập viện vì sử dụng các sản phẩm sữa này phải nhập viện tăng vọt tới con số gần 53.000. Nhiều quốc gia đã ra lệnh cấm bán những nhãn hiệu sữa "made in China" và cấm nhập sữa từ quốc gia này. Trước tình hình đó, các siêu thị lớn ở Trung Quốc cũng tuyên bố thu hồi những sản phẩm sữa bột.

Văn phòng ông Li đã thừa nhận, Sanlu, được chính phủ miễn khâu kiểm tra sản xuất, phải chịu trách nhiệm trước việc nhiễm độc của hầu hết những đứa trẻ. Năm 2005, nhà cung cấp sữa bột trẻ em lớn nhất Trung Quốc nhận được đặc quyền, sản phẩm của họ không phải qua AQSIQ kiểm định. Hai hãng sữa lớn khác là Mengniu và Yili cũng nằm trong danh sách sữa nhiễm độc. Yili còn là nhà tài trợ đồng thời cung cấp các sản phẩm sữa cho Olympics Bắc Kinh 2008 vừa rồi.

Giám đốc công ty Sanlu bị sa thải và đang bị giam giữ. Con gái vị giám đốc này tiết lộ trên một blog rằng cô đã thông báo việc nhiễm độc cho chính quyền Shijiazhuang, phía Nam Bắc Kinh, nơi công ty đặt nhà máy sản xuất hồi đầu tháng 8. Tuy nhiên, do phải tập trung cho sự kiện Olympic nên chẳng ai ngó ngàng tới lời thông báo ấy. Tình hình càng trở nên trầm trọng khi chính phủ nước này áp dụng việc khống chế giá cả lên sữa như một phần của cuộc chiến chống lạm pháp hồi tháng 1.

Việc kiểm soát đó có thể đã khiến các nhà sản xuất cố gắng duy trì lợi nhuận bằng việc thêm chất hóa học melamine vào sữa. Vụ việc sau đó đã khiến Đài Loan và một số nước trong khu vực như Nhật Bản, Singapore và Malaysia đã ra tuyên bố thu hồi và cấm bán các mặt hàng sữa này. Một số nhà nhập khẩu châu Phi cũng bị cấm nhập các sản phẩm sữa từ Trung Quốc.

80% trẻ em mắc bệnh do uống sữa bột ở độ tuổi dưới 2. Ảnh: AP.

Nghi vấn vẫn tiếp tục được đặt ra về việc ai là người chịu trách nhiệm cho những trường hợp trẻ em mắc bệnh đang ngày càng cao. Trong khi những ảnh hưởng của vụ bế bối vẫn tiếp tục "âm ỉ" khắp thế giới, các quan chức của Bộ Y tế Trung Quốc tiết lộ, đã có 12.892 trẻ phải nhập viện, trong số đó có 104 trường hợp đang trong tình trạng nguy kịch và 39.965 trẻ khác được điều trị ngoại trú. 80% trẻ em mắc bệnh do uống sữa bột nhiễm độc ở độ tuổi dưới 2, còn lại, hầu như chưa đầy 3 tuổi. Trẻ em uống loại sữa này đều có vấn đề về thận do trong sữa có chứa chất melamine, hóa chất gây sỏi thận.

Chính phủ Trung Quốc hứa sẽ xử lý những người có trách nhiệm trong việc này. Trước khi bê bối diễn ra, giới chức Trung Quốc cũng cam kết sẽ kiểm tra, cụ thể là khi sản phẩm thức ăn vật nuôi có chứa chất melamine xuất khẩu sang Mỹ năm ngoái làm nhiều con vật bị chết.

Theo Telegraph, sự việc đó đã gây nên luồng dư luận xấu tới những sản phẩm của Trung Quốc từ kem đánh răng tới các loại đồ chơi và ông Li, người chịu trách nhiệm của cơ quan kiểm dịch, thanh tra và giám sát chất lượng sản phẩm (AQSIQ) trở thành nhân vật được chú ý sau những thông tin thời sự ấy.

Bình Minh

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net