Trừ tiền bồi thường vì nạn nhân hiếp dâm uống rượu
Nạn nhân trong những vụ án hiếp dâm xảy ra ở nước Anh đang lên tiếng phản đối Cơ quan bồi thường thương tích do tội phạm gây ra (CICA) đã cắt giảm tiền bồi thường chỉ vì họ có uống rượu khi bị kẻ xấu tấn công.
![]() |
| Năm ngoái có 14 nạn nhân bị hiếp dâm cũng bị áp dụng hình thức giảm tiền bồi thường. Ảnh: AP. |
Tiền bồi thường sẽ bị "cắt xén" nếu nạn nhân uống rượu trước khi bị hãm hiếp. Cách đây 4 năm khi vừa 25 tuổi, một người phụ nữ giấu tên đã bị kẻ xấu hãm hại trong một lần đi chơi đêm và uống rượu.
Kẻ gây tội ác đã trốn thoát để lại nỗi nhục nhã cho nạn nhân. Chia sẻ với Guardian cảm giác khi nhận được lá thư hồi âm về trường hợp của mình, người phụ nữ đó cho biết: "Quyết định ấy giống như một cái tát vào mặt tôi".
Nạn nhân còn tiết lộ, nhân viên của tổ chức đã trả lời cô rằng: "Những chứng cứ mà chúng tôi thu thập được chứng tỏ lượng cồn trong máu của cô vượt quá mức cho phép. Đó là một yếu tố liên quan tới vụ án".
Số tiền bồi thường đầy đủ cô được nhận là 11.000 bảng nhưng đã bị cắt giảm 25%. Quá bất bình trước quyết định đó, cô gái ấy đã gửi thư lên cảnh sát kể toàn bộ quá trình vụ án được điều tra. Cảnh sát đã đưa ra lời xin lỗi chính thức với người phụ nữ này và ngay lập tức đình chỉ hai nhân viên có liên quan tới quá trình điều tra.
Mới đây, luật sư đã "cãi" thành công, giúp nạn nhân đòi lại đủ số tiền bồi thường với lý lẽ uống rượu không liên quan gì tới hiếp dâm.
Bộ Trưởng Tư pháp Anh, bà Bridget Prentice cho hay: "Tôi không bình luận gì về những quyết định mang tính cá nhân của cơ quan này nhưng tôi có thể chắc chắn rằng việc giảm tiền bồi thường cho nạn nhân của vụ án hiếp dâm do uống rượu không phải là chính sách của chúng tôi".
Minh Phương
