Ma túy và bạo lực tại vùng biên Mexico
Ở Tijuana, Mexico, quân đội dùng những chiếc xe bọc thép để đi tuần trên đường bởi thành phố vùng biên này là một trong những tâm điểm của trận chiến chống các tổ chức buôn lậu ma túy hùng hậu và không kém phần bạo lực.
|
| Quân đội canh gác số ma túy bị tịch thu để trên đường. Ảnh: Reuters. |
Rất nhiều loại hàng hóa trái phép được nhập lậu vào Mỹ, thị trường tiêu thụ ma túy lớn nhất thế giới, qua thành phố vùng biên nhộn nhịpTijuana. Tuy nhiên, chính việc kiểm soát chặt biên giới đã vô tình tạo điều kiện cho các nhóm buôn ma túy có tổ chức của Mexico phát triển thị trường ma túy hùng mạnh trong nước.
Con nghiện có thể mua được hàng từ hơn 20.000 điểm bán lẻ trong thành phố. Ước tính ở Tijuana có 200.000 người nghiện. Đây cũng là mức người nghiện ma túy lớn nhất ở Mexico. Trong số những đối tượng nghiện mới gần đây, hàng nghìn người là trẻ em và thanh thiếu niên. Những đứa trẻ tuổi từ 8 đến 9 trở thành đối tượng hướng tới chính của các băng nhóm buôn bán ma túy. Bọn buôn ma túy sử dụng trẻ em làm lực lượng bán lẻ trên đường phố bởi chúng ít bị cảnh sát để mắt tới.
Cô bé Nancy tham gia vào đường dây bán lẻ ma túy khi mới 13 tuổi. Con nghiện này xài đủ loại ma túy như cần sa, cocaine, thuốc gây ảo giác và các kiểu viên ma túy tổng hợp.
"Tôi buôn ma túy không chỉ vì lợi nhuận mà đơn giản là để cung cấp nhu cầu của bản thân. Tôi buộc phải tham gia các cuộc đấu súng để bảo vệ địa bàn làm ăn của mình nếu như không muốn bị kẻ khách giành mất. Ông chủ của tôi yêu cầu tôi giấu vũ khí cho ông ấy", Nancy chia sẻ.
Súng và bạo lực là những điều bình thường trong cuộc sống của cô. Đã có gần 1.500 người gồm 400 cảnh sát đã thiệt mạng trong năm nay ở Mexico khi tham gia vào cuộc chiến chống nạn buôn lậu ma túy. Quyền lực của các băng đảng đen hoành hành tại Tijuana là có thực. Nancy không muốn tiết lộ dánh tính của chúng vì sợ bị trả thù.
Theo BBC, trong nỗ lực nhằm phá vỡ quyền lực đen của các nhóm tội phạm này, Tổng thống Mexico, Felipe Calderon, đã huy động hơn 25.000 quân lính tuần tra trên đường, trong đó 3.000 lính sẽ có mặt tại Tijuana và Baja, khu vực giáp bang California.
"Quân đội là một giải pháp cần thiết nhưng chỉ là tạm thời. Giải pháp thực sự sẽ là sự thay đổi trong cách người dân Mexico sống và nghĩ. Đây vẫn là một cuộc chiến lớn ở đất nước này", người phát ngôn của Tổng thống cho biết.
Minh Phương

