Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Ca viêm da hiếm thấy ở một bệnh nhi

Bé Hậu lúc mới nhập viện.
Bé Hậu lúc mới nhập viện.

Lúc 5 tháng tuổi, nhiều mảng da trên mặt, đầu cổ, mông, bộ phận sinh dục bị lở loét kéo dài mà không thể chữa lành, bé Hậu, 5 tuổi ở Lâm Đồng đã phải nhập viện Nhi Đồng 1, TP HCM, cấp cứu vì chứng viêm da đầu chi.

Tại đây, bệnh nhi được xác định có những biến chứng kèm theo như tiêu chảy, rụng tóc, sợ ánh sáng. Sau khi xem xét yếu tố di truyền và các xét nghiệm máu, các bác sĩ phát hiện bé bị chứng viêm da đầu chi do đường ruột.

Bác sĩ Nguyễn Thị Kim Thoa, Trưởng Khoa Nội tổng quát 1 cho biết, chứng bệnh này thông thường chỉ gặp ở những tình trạng thiếu kẽm do suy dĩnh dưỡng. Riêng bé Hậu là một trường hợp hiếm thấy vì bệnh khởi phát do yếu tố di truyền.

Bệnh viện đã truyền thuốc đặc trị kẽm để bù lượng kẽm thiếu. Sau hơn 10 ngày điều trị, sáng nay tình trạng viêm lở da của bé Hậu đã mất hẳn.

Trước đó, anh của bệnh nhi cũng từng bị loét da nhưng mức độ không quá nghiêm trọng.

Theo bác sĩ Thoa, ngoài gây viêm da, thiếu kẽm còn gây tổn thương quanh cửa hậu môn, viêm móng. Trong giai đoạn cấp, tình trạng thiếu kẽm còn ảnh hưởng đến não làm trẻ bị kích thích và rối loạn tâm lý. Trẻ còn gặp tình trạng ăn không ngon và chậm lành vết thương.

Để tránh tình trạng trên, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt mang tính di truyền như bé Hậu, các bác sĩ khuyên phụ huynh nên cho trẻ ăn các loại thức ăn có chứa kẽm như sò huyết, các loại thịt màu đỏ và thịt gia cầm, đậu, các loại quả có nhân, ngũ cốc nguyên vẹn, hạt bí hay hạt hướng dương...

Tùng Dương

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net