Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Nạn buôn người hoành hành ở Ấn Độ

Các nhà lãnh đạo nữ ở bang Assam, phía Tây Bắc Ấn Độ, cho biết nạn buôn bán phụ nữ ở bang này đã đạt tới "tỉ lệ nguy hiểm" trong những thập niên qua.

Những cô gái nghèo ít hiểu biết dễ bị bọn buôn người lừa gạt. Ảnh: BBC.

"Ngày càng có nhiều phụ nữ của chúng tôi bị bán để phục vụ cho ngành công nghiệp tình dục này. Họ bị lừa rằng sẽ có một công việc hái ra tiền hoặc là nạn nhân của những cuộc hôn nhân giả tạo", Sumitra Hazarika Gogoi, Ủy viên cao cấp của Hội phụ nữ bang Assam, cho biết.

Bà Gogoi còn tiết lộ, rất nhiều các quan chức cao cấp và cảnh sát trong bang cũng có dính líu tới những vụ buôn bán phụ nữ: " Đây là một vụ bê bối chỉ chờ có dịp là bùng nổ. Chúng tôi sẽ phanh phui chuyện này khi đã thu thập đủ chứng cứ. Gần đây, chúng tôi cũng đã giải thoát cho một số cô gái thoát khỏi các động mại dâm Punjab, Haryana và khu đèn đỏ ở Mumbai (thuộc thủ đô Bombay). Tất cả trong số họ đều mang tâm sự buồn và những câu chuyện đẫm nước mắt. Giải cứu các cô gái này là một công việc hết sức khó khăn và nguy hiểm, cả chính với những cô gái và những nhân viên làm nhiệm vụ. Chúng tôi đang phải đối mặt với những băng nhóm tội phạm không có tính người", bà Gogoi nói.

Hầu hết những phụ nữ đều bị nhốt tập trung tại những khu trại kín ở huyện Kokrajhar phía Tây Ấn Độ. Theo điều tra của cảnh sát cho thấy, một mạng lưới có tổ chức chuyên lừa gạt phụ nữ bằng những công việc "nhàn hạ nhưng lắm tiền" đang hoạt động mạnh mẽ ở phạm vi ngoại bang.

Thậm chí nhiều cô gái còn không biết mình đang bị lợi dụng. Ảnh: BBC.

Chỉ những cô gái có vẻ ngoài xinh xắn trong trại mới có "may mắn" được chủ "chọn mặt gửi vàng" giao cho những công việc "nhàn hạ". Bố mẹ của các cô gái này được bọn buôn bán đưa trước vài nghìn ru-pi và lừa gạt rằng con gái họ sẽ gửi tiền về ngay khi công việc bắt đầu. Tất nhiên, điều đó rất hiếm khi xảy ra.

Theo BBC, những cô gái con nhà nghèo xinh đẹp thường trở thành "miếng mồi ngon" cho những kẻ buôn người nhòm ngó. Với lời hứa về một công việc ổn định có thu nhập cao hay những cuộc hôn nhân mai mối, các cô gái trẻ dễ dàng mắc bẫy những tay buôn người chuyên nghiệp đó. Từ năm 2000 đến 2007, 413 người đã bị bắt trong 150 vụ buôn bán phụ nữ, trẻ em núp dưới bóng một tổ chức hoạt động chống lại nạn buôn người.

G Bhuiyan, trưởng phòng điều tra tội phạm bang Assam cho biết: "Các tổ chức buôn người thường mở những trung tâm môi giới việc làm. Các cô gái nhẹ dạ sẽ nhận được lời hứa có công việc với thu nhập cao. Nhưng thực chất họ bị bán với giá từ 10.000 đến 30.000 ru-pi (tương đương từ 233 USD đến 700 USD) để làm người mẫu hoặc gái bar, sau đó, các cô bị đẩy vào hoạt động mại dâm".

Minh Phương

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net