Teen Trung Quốc ngôn ngữ 'sao hỏa'
Những dòng tin nhắn có các ký hiệu như "3Q" hay "Orz" là một cách hiệu quả để các teen Trung Quốc giữ bí mật chuyện riêng tư với người khác. Các ký hiệu đó cùng với thứ ngôn ngữ mà chỉ có các cô cậu học sinh mới hiểu được gọi là "ngôn ngữ sao hỏa".
|
| Một bức thư được viết bằng ngôn ngữ "sao hỏa". Ảnh: Xinhua. |
Ngôn ngữ "sao hỏa" là một thuật ngữ được dùng để miêu tả những từ ngữ của những người trẻ Trung Quốc nói chuyện với nhau trên mạng. Những từ này là sự kết hợp của các chữ cái tiếng Anh, các ký tự tiếng Trung, từ lóng trên internet và các ký hiệu. Ngôn ngữ này bắt nguồn từ Đài Loan vào năm 2004 và sau đó lan khắp Trung Quốc.
80% người trẻ tuổi Trung Quốc tuổi từ 15 đến 20 tuổi đang có xu hướng sử dụng ngôn ngữ "sao hỏa". Trong số 50 học sinh của một trường cấp II phía Nam thành phố Quảng Châu, có tới 70% số em sử dụng "thành thạo" thứ ngôn ngữ lạ này.
Theo Xinhua, hầu hết các giáo viên và phụ huynh học sinh đều không thể hiểu nổi những "từ mới" mà con cái mình đang sử dụng. Sử dụng các từ ngữ, ký hiệu này là cách tốt nhất để các teen giữ bí mật riêng.
Tuy nhiên, những người trẻ tuổi, chủ nhân sáng tạo ra ngôn ngữ từ hành tinh khác này, lại cho rằng, ngoài việc sử dụng như một công cụ bí mật trong lúc giao tiếp cùng bạn bè thì thứ tiếng này còn giúp các teen chứng tỏ mình là người sành điệu và cá tính.
Minh Phương

