Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Ngày quốc tang đầu tiên của Trung Quốc

Bắt đầu từ ngày 19/5, Trung Quốc dành 3 phút mỗi ngày tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa động đất xảy ra hôm thứ hai tuần trước. Trong 3 ngày quốc tang, mọi người dân, từ công chức tới bình dân đều phải ngừng làm việc trong 3 phút khi nghe tiếng còi xe và tàu hỏa kéo lên.
>>Trung Quốc dành 3 ngày quốc tang
>>Hơn 50.000 người chết trong trận động đất

Lãnh đạo cấp cao Trung Quốc, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Cẩm Đào cúi đầu tưởng niệm.

Các học sinh tiểu học cũng tham gia vào quốc tang.

Quân lính đang làm nhiệm vụ trìm kiếm cứu nạn tại những vùng bị ảnh hưởng ngả mũ, cúi đầu thể hiện lòng thương tiếc.

Người dân và khách du lịch tập trung tại quảng trường Thiên An Môn để tham gia lễ tưởng niệm.

Đúng 14h28 phút (giờ địa phương), các phương giao thông và người dân đang lưu thông trên đường đều phải tạm ngừng trong 3 phút.

Các bác sĩ của bệnh viện Remin ở huyện Quốc Dương (Quế Châu) tổ chức tưởng niệm ngay trong khuôn viên bệnh viện.

Trong ngày quốc tang đầu tiên, người dân Quế Dương (tỉnh Quế Châu) xếp những ngọn nến thành hình trái tim, bên trong là ngày xảy ra thảm họa động đất 12/5.

Ba em nhỏ nắm tay nhau quanh một lễ tưởng niệm "mini" gồm cả nến và hoa.

Cầu nguyện cho linh hồn của các nạn nhân xấu số siêu thoát, cô gái này đã tự mình làm một trái tim bằng nến nhỏ.

Không có trái tim nến, hai phụ nữ người Thành Đô (tỉnh Tứ xuyên) thắp nến cây.

Minh Phương (theo Xinhua)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net