Chuẩn bị đợt uống vaccine tả tại Hà Nội
Chậm nhất là cuối tuần này, người dân hai quận Hoàng Mai và Thanh Xuân, Hà Nội có thể đến các trung tâm Y tế phường để uống vaccine phòng tả miễn phí. Đợt triển khai uống vaccine này nhằm ngăn ngừa nguy cơ dịch tiêu chảy cấp có khuẩn tả tái phát vào dịp Tết Nguyên đán Mậu Tý.
Thanh Xuân và Hoàng Mai là hai điểm nóng trong dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm có khuẩn tả ở Hà Nội vừa qua, với số người mắc cao nhất thành phố. Ngoài ra, điều kiện vệ sinh kém, lượng người lao động nhập cư lớn nên hai điểm này có nguy cơ sẽ làm tái phát dịch trong dịp Tết âm lịch sắp tới.
Những người được uống vaccine tả đợt này là từ 10 tuổi trở lên. Theo điều tra dịch tễ trong đợt dịch tiêu chảy cấp diễn ra cuối năm 2007, số bệnh nhân mắc tiêu chảy cấp có khuẩn tả đều là người lớn, đa số từ 20 tuổi trở lên.
Trước khả năng có nhiều gia đình muốn cho trẻ em dưới 10 tuổi cũng được uống vaccine, Phó giáo sư, tiến sĩ Đặng Đức Anh, Phó viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, cho biết: "Lứa tuổi này chưa được khuyến khích dùng vaccine phòng tả vì khả năng nhiễm bệnh thấp, việc ăn uống của các em được gia đình chăm lo nên cũng ít có nguy cơ mắc bệnh hơn. Vả lại, đợt này tổng số liều vaccine có thể cung cấp là 800.000 liều, uống làm 2 đợt, chỉ đảm bảo đủ cho 400.000 người ở hai quận theo thống kê".
Vaccine tả do Việt Nam sản xuất và đã được Bộ Y tế cấp giấy phép lưu hành, được sử dụng trong chương trình tiêm chủng mở rộng ở một số địa phương có nguy cơ cao. Đây là loại vaccine có đáp ứng miễn dịch rất nhanh, chỉ 1-2 ngày sau khi uống.
Ngọc Hà